Thứ Hai, 27/06/2016 | 19:00

Từ tuần thai thứ 27 đến tuần thai thứ 40, thai nhi bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng của thai kỳ. Đây là giai đoạn thai nhi đã phát triển hoàn thiện, đủ đáp ứng cho một sự sống độc lập khi ra khỏi bụng mẹ.

Tuần thai thứ 27

Tuần mang thai thứ 27 bắt đầu từ ngày 183 đến 189, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Sự phát triển của thai nhi trong tuần này chưa có nhiều khác biệt so với tuần thứ 26. Thai nhi dài khoảng 36cm, đường kính đầu – mông khoảng 24cm, nặng 1,1kg. Mắt có thể nhắm mở. Lông mày và lông mi đã thấy rõ. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông tơ. Da mỏng, màu hồng, có đường vân và nếp nhăn. Tim đã phân chia rõ 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất. Thai nhi hoạt động mạnh trong bụng mẹ, di chuyển với các tư thế tự do trong môi trường nước ối và chưa ổn định vị trí.

Tuần thai thứ 28

Tuần mang thai thứ 28 bắt đầu từ ngày 190 đến 196, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 40cm, đường kính đầu mông khoảng 25cm, nặng 1,2 đến 1,3kg. Não thai nhi xuất hiện một số kết cấu dạng rãnh và dạng lồi lõm. Tóc dài ra. Mỡ dưới da nhiều lên. Hệ cơ cũng phát triển. Cơ thể thai nhi trông đầy đặn hơn. Thai nhi hoạt động linh hoạt trong tử cung.

Tuần thai thứ 29

Tuần mang thai thứ 29 bắt đầu từ ngày 197 đến 203, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 40 đến 42cm, đường kính đầu – mông khoảng 26cm, nặng 1,4kg. Cơ thể thai nhi dài ra nên không thể chuyển động tự do trong tử cung. Có thể nhắm mắt, mút ngón tay, chân tay co duỗi, đạp.

Tuần thai thứ 30

Tuần mang thai thứ 30 bắt đầu từ ngày 204 đến 210, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 43 đến 44cm, đường kính đầu – mông khoảng 27cm, nặng 1,5kg. Lông bao phủ cơ thể giảm đi. Da bớt nếp nhăn và trở nên đỏ. Móng tay và móng chân dài ra. Sự phát triển của thai nhi trong tuần này được đánh dấu bằng việc chức năng nghe của tai đã cơ bản hoàn thành, thai nhi có thể nghe và phản ứng lại những âm thanh từ bên ngoài.

Tuần thai thứ 31

Tuần mang thai thứ 27 bắt đầu từ ngày 211 đến 217, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 44 đến 45cm, đường kính đầu – mông khoảng 28cm, nặng 1,6 đến 1,8kg. Bộ xương đã cứng cáp hơn, chỉ có xương đầu vẫn còn mềm và dai, để có thể thích nghi với quá trình chuyển dạ khi chui qua âm đạo thai phụ ra ngoài, cũng như thích ứng với não bộ phát triển rất nhanh. Ngôi thai đã bắt đầu ổn định.

Tuần thai thứ 32

Tuần mang thai thứ 32 bắt đầu từ ngày 218 đến 224, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 45 đến 46cm, đường kính đầu – mông khoảng 29cm, nặng 2kg. Sự phát triển của thai nhi trong tuần này là sự tiếp nối của tuần thứ 31. Thai nhi vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Lượng nước ối tăng lên 800ml và duy trì mức này đến tuần thai thứ 36.

Tuần thai thứ 33

Tuần mang thai thứ 33 bắt đầu từ ngày 225 đến 231, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 46 đến 47cm, đường kính đầu – mông khoảng 30cm, nặng 2,1kg. Lớp mỡ dưới da của thai nhi dày hơn. Da giảm nhăn và hồng hào hơn. Lông bao phủ cơ thể cũng giảm đi. Móng tay, móng chân dài ra.

Tuần thai thứ 34

Tuần mang thai thứ 34 bắt đầu từ ngày 232 đến 238, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 47 đến 48cm, đường kính đầu – mông khoảng 32cm, nặng 2,2kg. Sự phát triển của thai nhi trong tuần này tập trung theo bề ngang nhiều hơn là bề dọc. Cơ thể thai nhi đã to ra. Thai nhi có thể nghe được âm thanh bên ngoài cơ thể mẹ và cử động nhiều hơn. Chức năng của các cơ quan trong cơ thể thai nhi đã hoàn thiện như tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

Tuần thai thứ 35

Tuần mang thai thứ 35 bắt đầu từ ngày 239 đến 245, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 48 đến 49cm, đường kính đầu – mông khoảng 33cm, nặng 2,3kg. Da thai nhi nhẵn và hồng hào hơn. Lớp mỡ dưới da dày hơn. Tóc, móng tay, móng chân mọc dài hơn.

Tuần thai thứ 36

Tuần mang thai thứ 36 bắt đầu từ ngày 246 đến 252, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 49 đến 50cm, đường kính đầu – mông khoảng 34cm, nặng 2,4kg. Ở tuần này, thai nhi vẫn tiếp tục phát triển. Ngôi thai đã ổn định. Lượng nước ối bắt đầu giảm.

Tuần thai thứ 37

Tuần mang thai thứ 37 bắt đầu từ ngày 253 đến 259, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 50cm, đường kính đầu – mông khoảng 35cm, nặng 2,6 đến 2,8kg. Các cơ quan của cơ thể phát triển đầy đủ và hoàn thiện các chức năng để chuẩn bị cho cuộc sống độc lập ngoài cơ thể mẹ. Trên đầu thai nhi đã mọc tóc.

Tuần thai thứ 38

Tuần mang thai thứ 38 bắt đầu từ ngày 260 đến 266, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 51 đến 52cm, đường kính đầu – mông không thay đổi, nặng 3,1kg. Thai nhi tăng trưởng chậm hơn, thai ít máy hơn nhưng vẫn duy trì mức máy nhất định. Trọng lượng cơ thể thai nhi vẫn tăng. Sự phát triển của thai nhi tuần này được đánh dấu bằng sự ổn định ngôi thai, đầu thai nhi đã lọt vào khung xương chậu. Lượng nước ối giảm còn 500ml đến 600ml và duy trì đến lúc chuyển dạ.

Tuần thai thứ 39

Tuần mang thai thứ 39 bắt đầu từ ngày 267 đến 273, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 53cm, đường kính đầu – mông khoảng 36cm, nặng 3,2kg. Hầu hết lông măng trên cơ thể thai nhi biến mất. Hai lá phổi của thai nhi đang hoàn thiện hết. Các cơ quan khác cơ bản đã hoàn thiện.

Tuần thai thứ 40.

Tuần mang thai thứ 40 bắt đầu từ ngày 274 đến 280, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai nhi dài khoảng 55cm, đường kính đầu – mông khoảng 37 đến 38cm, nặng 3,4kg. Lông măng bao phủ cơ thể thai nhi biến mất gần hết. Phần đầu tương đương với chiều ngang của vai. Sự phát triển của thai nhi trong tuần này đã hoàn thiện, thai nhi sẵn sàng để được sinh ra.

Qua 40 tuần nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã phát triển đầy đủ các bộ phận và hoàn thiện các chức năng của cơ thể. Khi được sinh ra, thai nhi sẽ bắt đầu với cuộc sống độc lập khỏi cơ thể mẹ. Với những chia sẻ trong bài viết này, thai phụ sẽ hiểu được sự phát triển của thai nhi theo từng tuần tuổi, từ đó, tùy vào mỗi người mà thai phụ có thể điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp, để có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh.

Thùy Khương

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook