Thứ Sáu, 14/11/2025 | 08:24

Trong các bệnh về da liễu “người cây” là một căn bệnh kỳ lạ bởi những đặc trưng kỳ quái. Ngược dòng thời gian vào đầu thập niên 70 một ca bệnh đã được ghi nhận với hình dáng kỳ dị khi vùng mắt cá, bàn chân xuất hiện các mụn cóc chai sần, xù xì cứng nhắc gây đau đớn khi đi lại… Không chỉ vậy lớp sừng ở lòng bàn chân, bàn tay mọc ra như vỏ cây, khi già thì rụng khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn. Y học hiện đại xác nhận đây là một căn bệnh kỳ lạ và nguy hiểm.

Bệnh “người cây” có tên khoa học là Epidermodysplasia Verruciformis gây ra bởi virus HPV (Human Papillomavirus). Đây là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, tức là bệnh nhân có gen di truyền từ cả bố và mẹ. Bệnh gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch qua tế bào trung gian khiến cơ thể nhạy cảm với một số tuýp của virus HPV. Ở người bình thường, khi nhiễm các tuýp HPV này sẽ không có biểu hiện lâm sàng, tuy nhiên người có yếu tố di truyền rất dễ nhạy cảm với virus HPV. Nguy cơ lớn nhất của bệnh là gây ung thư da với tỷ lệ là 60%, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào vảy.

Hội chứng người cây là bệnh do virus, không phải do truyền nhiễm nên không lo ngại bệnh lây truyền trong cộng đồng khi tiếp xúc. Biểu hiện lâm sàng là tổn thương dạng mụn hạt cơm phẳng, sau đó to lên như mụn cóc, tổn thương dầy sừng rồi biến dạng, có thể tạo thành sừng dài giống như vỏ hoặc cành cây vì vậy thường gọi là bệnh “người cây”.

Các tổn thương thường mọc ở vùng hở như tay, chân, mặt, thường phát bệnh khi còn trẻ, các tổn thương phát triển dần theo thời gian. Khi bệnh nặng, tay chân trở nên nặng nề, không thể cầm nắm…khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày kèm theo những đau đớn bởi tổn thương biến dạng.  

Đến thời điểm hiện tại, bệnh vẫn chưa có giải pháp điều trị do hệ miễn dịch của cơ thể bị tổn thương khiến cơ thể nhạy cảm với virus HPV. Vì vậy, phương pháp điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng. Đối với những trường hợp mụn cóc mọc ngày càng nhiều và phát triển có sừng dài đó, các bác sỹ sẽ can thiệp để loại bỏ sừng bằng cách đốt điện, đốt lazer, phẫu thuật cắt bỏ khối sừng. Những trường hợp nhẹ sẽ chỉ định bôi thuốc ngoài da, uống vitamin acid để làm giảm sừng.

Theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng hơn 500 ca mắc căn bệnh này. Tại Việt Nam một bệnh nhân người Ninh Bình mắc bệnh “người cây” từ năm 10 tuổi với biểu hiện ở lòng bàn chân, vùng mắt cá xuất hiện những mụn cóc sau đó phát triển to hơn, xù xì ra. Thời gian đầu các mụn cóc mềm sau đó cứng lại, chai sần, nứt nẻ bàn tay, bàn chân biến dạng khiến người bệnh không thể tự đi lại, cầm nắm. Đặc biệt lớp sừng ở lòng bàn chân, bàn tay mọc ra như vỏ cây, khi già thì rụng gây đau đớn ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.   

Theo các chuyên gia, bệnh “người cây” mang tính di truyền, không có cách chữa trị dứt điểm do đó phương pháp điều trị chủ yếu là làm giảm triệu chứng và quản lý bệnh. Phương pháp điều trị chủ yếu là nạo bỏ các tổn thương, sử dụng thuốc như acitretin hoặc interferon, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, theo dõi nguy cơ ung thư da… Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì các tổn thương có thể tái phát sau một thời gian vì vậy người bệnh cần lưu ý sử dụng kem chống nắng, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những người ở tuổi 20 hoặc 30 mắc hội chứng này có nguy cơ phát triển ung thư da vì vậy cần đi khám da liễu định kỳ để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường, tránh những nguy cơ xấu có thể sẽ xảy ra. Song song với việc thăm khám theo chỉ định của các bác sỹ, chế độ ăn ở người mắc chứng bệnh người cây cần tập trung vào các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa để tăng cường sức khỏe tổng thể. Nhóm thực phẩm cần bổ sung đó là các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ và năng lượng dồi dào, như trà lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám… Các loại thịt gia cầm, cá béo như cá hồi, trứng và các loại đậu. Tăng cường nhóm rau củ và trái cây tươi cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ưu tiên các loại có màu sắc đậm như rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina, quả mọng gồm dâu tây, việt quất, cam, chanh…

Nhóm chất béo lành mạnh có trong dầu ô liu, bơ, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó có tác dụng hỗ trợ, hấp thụ vitamin và giảm viêm. Bổ sung các loại vitamin C, D, Kẽm giúp tăng cường miễn dịch, sản xuất collagen giúp làm lành da. Nguồn cung cấp tốt là trái cây họ cam quýt, dâu tây, chuông, bông cải xanh, các loại cá béo, các loại hạt, các loại đậu, rau lá xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt và thịt.

Ngược lại cần tránh nhóm thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nướng, thịt quay, mì gói và đồ ăn nhanh chứa nhiều muối, đường, chất béo không lành mạnh, chất bảo quản và ít vitamin, khoáng chất. Nhóm thực phẩm chiên rán có thể làm tăng viêm gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa có trong mỡ động vật, bơ, pho mai…. Loại bỏ các sản phẩm có thể gây phản ứng dị ứng như gluten, các loại sữa… Tránh chất kích thích như rượu bia, caffeine có thể làm tăng căng thẳng, lo âu, làm trầm trọng thêm các triệu chứng của hội chứng người cây.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Khám phá những tác nhân bất ngờ gây dị ứng cho cơ thể

Hội chứng người sói căn bệnh da liễu hiếm gặp

Cách nhận biết bệnh hắc lào, phương pháp phòng ngừa

Da chuyển màu tím dấu hiệu bệnh sạm da do bạc

Cách điều trị, phòng ngừa bệnh thương hàn trong mùa mưa bão

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook