Thứ Tư, 01/08/2018 | 10:44

Những nguyên nhân dẫn đến sinh non nhẹ cân mẹ bầu cần biết.

Hiện nay, mọi người đều rất lo lắng vì con cái béo phì: nhưng trên thực tế, sinh hạ được một em bé nhẹ cân vừa gầy vừa nhỏ cũng mang rất nhiều lo lắng cho các bậc cha mẹ. Trẻ nhẹ cân (lúc sinh ra nặng chưa được 2500g), các hệ thống cơ quan nội tạng phát triển không hoàn thiện, chức năng hoạt động cũng kém, còn có khả năng đi kèm với nó là trí lực phát triển không toàn diện, gặp các chứng bệnh gây trở ngại cho sự sinh trưởng và phát triển. So với trẻ bình thường, trẻ sinh ra nhẹ cân dễ mắc các bệnh hơn. Nguyên nhân dẫn đến thai nhẹ cân có những nguyên nhân sau:

Tuổi thai ngắn:

Tuổi thai của thai nhi bình thường là từ 38-42 tuần, khi sinh ra nặng khoảng 2500-4000g. Thường thì tuổi thai càng ngắn, trọng lượng sẽ càng nhẹ. Trẻ bị đẻ non thường là trẻ nhẹ cân, khi sinh ra nặng chưa đến 2500g. Trẻ bị đẻ non phát triển bình thường trong tử cung,được sinh ra quá sớm, các cơ quan trong cơ thể còn chưa hoàn thiện, năng lực sống kém, sức đề kháng kém, dễ bị lây Khiếm.

Do vậy, phụ nữ mang thai cần tăng cường khám, kiểm tra trong thời gian mang thai, làm tốt công tác bảo hộ lao động, điều chỉnh công việc để giảm nhẹ bớt phần việc sau tuần thai thứ 32, đảm bảo ngủ đủ giấc, tránh sinh hoạt tình dục mạnh.

Thai phụ mắc các bệnh cấp mạn tính:

Bà bầu bị tử cung dị hình, mắc các chứng bệnh phát kèm trong thời gian mang thai, màng thai bong sớm, mang đa thai, chức năng nhau thai không toàn diện. Khi xuất hiện những hiện tượng này, cần chữa trị kịp thời để tránh đẻ non.

Mối quan hệ giữa tuổi thai và trong lượng trẻ sơ sinh

Tuổi thai (tuần)        Trọng lượng bình quân (g)

283640                      3210002500

Dinh dưỡng không tốt:

Dinh dưỡng không tốt ở người mang bầu cũng là nguyên nhân quan trọng khiến trẻ sinh ra bị nhẹ cân. Trong thời gian mang thai, cần chú ý ăn các thức ăn có nhiều protein và vitamin dễ tiêu hóa, như cá, trứng, thịt, hoa quả, rau…phòng tránh thiếu máu và thiếu canxi, nên ăn nhiều gan, huyết động vật…

Hiện tại, rất ít trường hợp thai phụ ăn thiếu dinh dưỡng mà chủ yếu thường gặp là do vấn để lựa chọn thức ăn. Thai phụ tưởng rằng cứ bỏ tiến ra mua về những đồ ăn cao cấp về ăn là tốt tuy nhiên trên thực tế, tỷ lệ dinh dưỡng thức ăn bị mất cân bằng, ăn uống lệch lạc dẫn đến dinh dưỡng không tốt cho cơ thể mẹ, ảnh hưởng đến bé.

Các chứng bệnh phát trong thời gian mang:

Chứng cao huyết áp trong thời gian mang thai, chức năng nhau thai không toàn diện và nhiễm trùng bên trong tử cung thường gây ra tử vong ở thai nhi, sau khi sinh, nếu có sống thì cũng thường là trẻ nhẹ cân do những căn bệnh nói trên làm các mạch máu tử cung co rút, nhau thai cấp máu không đủ, chức năng nhau thai bị giảm sút, khiến thai nhi phát triến chậm lại trong tử cung. Do vậy, người phụ nữ mang thai cần đi khám đúng hạn, khi phát hiện có khác thường thì cần kịp thời chữa trị.

Người mang thai mắc một số bệnh nặng:

Khi người phụ nữ mang thai mắc các chứng bệnh như bệnh tim, tiểu đường, viêm gan, viêm thận có thể dẫn đến thiếu oxy, khiến tử cung co lại, gây ra đẻ non hoặc thai nhi phát triến chậm lại. Những người bị mắc bệnh nặng thì tốt nhất là không nên sinh nở, nếu không, không những có khả năng sinh ra một đứa trẻ không khỏe mạnh mà còn đem đến nguy hiếm cho chính bản thân mình. Nếu muốn sinh nở, thì cần phải chữa bệnh khỏi về cơ bản, và mang bầu thai nghén với sự hướng dẫn của bác sỹ. Trong thời gian mang thai, cần tăng cường khám kiểm tra, đồng thời tiến hành theo dõi sát và chữa trị.

Tuổi mang thai của người mẹ:

Tuổi thai nghén tốt nhất của người phụ nữ là từ 24-29 tuổi, trong thời kỳ này, cơ thể của nữ giới đã phát triển thành thục, cơ thịt ở phần bụng phát triển, dây chằng của xương chậu ở trạng thái tốt nhất. Sự phát triển của thai nhi được sinh nở trong thời kỳ này là tốt nhất, khả năng xuất hiện trẻ nhẹ cân là ít nhất.

Đương nhiên, nguyên nhân trẻ nhẹ cân khi sinh ra có rất nhiều như bà mẹ mang thai hút thuốc, nghiện rượu, lạm dụng thuốc, bị chiếu xạ….

Những lưu ý đặc biệt để tránh sinh non nhẹ cân

Bài liên quan: Phòng bệnh trĩ thai kỳ

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook