Thứ Bảy, 30/06/2018 | 14:26

Sau những cố gắng nỗ lực trong khoảng 280 ngày, người phụ nữ sẽ kết thúc toàn bộ quá trình mang thai bằng việc sinh nở trong có một ngày. Sẽ phải cố gắng như thế nào vào cái ngày cuối cùng quan trọng ấy? Việc sinh nở có đòi hỏi có bí quyết gì không? Một học gia khoa phụ sản đã nói với người phụ nữ thế này: Có, bí quyết chính là không la hét.

Rất nhiều người phụ nữ đã rất căng thẳng trước khi sinh, cho rằng khi sinh sẽ rất đau đớn. Có người, khi xuất hiện hiện tượng co tử cung giả trước khi sinh đã tưởng rằng đã đến lúc lên bàn sinh và bắt đầu kêu đau, thậm chí la hét, trên thực tế, tử cung chỉ hơi co một chút trước khi sinh thì không đau.

Ảnh minh họa.Nguồn Internet

Sau khi thực sự bước vào giai đoạn sinh nở, đại đa số các sản phụ đều cảm thấy đau đớn ở những mức độ khác nhau do nhân tố tâm lý tinh thần. Có những sản phụ khi vừa bắt đầu đã kêu gào la hét, khoa chân khua tay, không muốn ăn uống khóc lóc ầm ĩ, vô cùng mệt nhọc. Ngoài cảm giác đau đớn thực sự ra thì đa phần la khóc là do sợ hãi. Do việc khóc lóc la thét tiêu tốn rất nhiều sức lực, hệ thống thần kinh trung ương không được nghỉ ngơi, tử cung cũng không có lực để co lại, khiến tử cung bị thiếu ôxy, sức co yếu hoặc tử cung co không nhịp nhàng.

Cứ như vậy sẽ làm cho người phụ nữ có những cơn đau dữ dội, thai nhi do không được cung cấp đủ ôxy cũng trở nên vô cùng quẫn bách trong tử cung, nhịp tim tăng nhanh, phân thai chảy ra làm bẩn nước ối. Sau khi được sinh ra, thai nhi dễ mắc các chứng bệnh đối với trẻ sơ sinh như viêm phổi…Có những sản phụ sau khi miệng tử cung mở hết, do quá mệt mỏi, tử cung thiếu lực phải nhờ bác sỹ trợ sản mới sinh được thai nhi ra, làm tăng thêm sự đau đớn đối với sản phụ và khả năng bị thương cũng như những nguy hiểm đối với thai nhi. Thậm chí có những sản phụ đã dùng “la hét” để biến những ca từ sinh thuận thành khó sinh.

Tử cung co cùng chịu sự chi phôi của hệ thống nội tiết thuộc hệ thống thần kinh, con người không thể kiểm soát được. Chúng ta chỉ có thể cố gắng điều khiển nó mà thôi, nếu vào lúc tử cung ngừng co, thả lỏng cơ thể, cố gắng nghỉ ngơi thì không cần dùng phẫu thuật khi sinh, có thể ăn một chút đồ ăn hoặc đồ uống dễ tiêu hóa và có nhiều dinh dưỡng,nhưng không nên ăn quá nhiều đồ để tránh trướng khí nôn mửa. Nếu muốn tiểu tiện thì đi tiểu ngay để tránh làm ảnh hưởng khi đầu của thai nhi hạ xuống dưới.

Nếu có xuất hiện hiện tượng khác thường, các bác sỹ sẽ có biện pháp hợp lý, đối với sản phụ cần trấn tĩnh kiên cường, phối hợp với bác sỹ cùng khắc phục khó khăn, la hét kêu gào sẽ không giúp được việc gì.

La hét lúc sinh có thực sự giúp mẹ bầu đỡ đau

Bài liên quan: Những loại thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thai nhi

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook