Thứ Năm, 28/06/2018 | 14:58

Trong thời gian mang bầu, người phụ nữ rất khó tránh khỏi không bị ốm, nhưng nếu dùng thuốc không đúng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thai nhi, thậm chí dẫn đến dị dạng thai nhi; vì thế, người phụ mang thai không được tự dùng thuốc một cách tùy tiện, mà nhất định phải sử dụng thuốc một cách hợp lý dưới sự hướng dẫn của bác sỹ.

Thuốc an thần

Thuốc an thần có rất nhiều loại, chẳng hạn như meprobamate, anding đều có khả năng khiến cho thai nhi phát triến chậm lại; thuốc nhóm barbital có thể làm cho ngón tay (ngón chân) ngắn nhỏ; thuốc nhóm chlorpromazine gây trở ngại cho sự phát triển võng mạc mắt của thai nhi, thị lực của trẻ sau khi được sinh ra sẽ bị ảnh hưỏng.

Nhóm thuốc kích thích tố (hormone)

Dù cho là loại kích thích tố nào đều không thể tùy tiện sử dụng, bởi nó gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với cơ thể. Nếu như kích thích tố nữ có thể làm cho chi trên của thai nhi bị thiếu hụt, còn có những bệnh biến ở tuyến âm đạo của trẻ sơ sinh nữ, trẻ sơ sinh nam có thể bị nữ tính hóa. Nếu sau khi uống kích thích tố thai nghén, có thể khiến trẻ sơ sinh nữ biến đổi nam tính hóa, trẻ sơ sinh nam có thế xuất hiện chứng niệu đạo hạ liệt; còn có thể gây ra chứng vô não, hở hàm ếch, nhẹ cân hoặc cơ thể dị hình, tuyến giáp trạng phát triển không hoàn toàn.

Nhóm thuốc kháng sinh

Những thuốc như tetracycline có thể gây ra trở ngại cho sự phát triển xương của thai nhi, răng bị biến màu đực thủy tinh thể bẩm sinh…Streptomycin và amyxcin đều có khả năng gây ra bệnh điếc bẩm sinh ở nhi đồng thời gây nguy hại đến chức năng của thận. Chloramphenicol làm ức chế tác dụng của chức năng tủy nếu dùng thuốc không đúng, có thể dẫn đến chứng thiếu máu, trẻ sinh ra bị xuất huyết phổi…Erythromycin có thể gây hư tổn chức năng gan. Sau khi được sinh ra, trẻ có thể sẽ mắc chứng vàng da nặng thêm.

Thuốc kháng nấm

Nấm là vấn đề thường gặp ở những phụ nữ mang thai, nhưng các chuyên gia khuyên bà bầu không nên dùng các loại thuốc kháng nấm khi không có sự chỉ định bác sĩ.

Nhóm thuốc giải nhiệt, giảm đau

Thuốc Aspirin hoặc phenacetin đều có khả năng gây ra dị hình phát triển xương ở thai nhi, hoặc gây ra thương tổn cho sự phát triển của thận và hệ thống thần kinh.

Thuốc chống trầm cảm

Phụ nữ uống thuốc chống trầm cảm, an thần trong thời kỳ mang thai có thể làm tăng nguy cơ di tật bẩm sinh cho trẻ. Để hạn chế căng thẳng, bà bầu nên tập yoga hoặc ngồi thiền.

Thuốc chống sưng u bướu

Những thuốc loại này có rất nhiều, chủng loại phong phú, vì thế, đối vối phụ nữ mang thai càng không thể sử dụng tùy tiện. Những thuốc thường xuyên sử dụng như: cyclophosphamide có khả năng làm cho tứ chi của thai nhi bị thiếu hụt, thiếu tai ngoài, hở hàm; còn chẳng hạn như purine sulfide 6 thì có thể gây ra các dị hình ở thai nhi như não tích tóc, màng tủy não trương ra, hở môi, hở hàm…

Thuốc Đông y

Các chuyên gia Đông y chỉ ra rằng, con cày hương, con đỉa, mang trùng, thương lục, ba đậu, khiên ngưu, tam lăng, nga thuât ngưu hoàng đều tồn tại những nhân tố nguy hiểm gây ra di hình, đẻ non, thai chết cho thai nhi, trong thời gian mang thai không được sử dụng những loại thuốc kể trên.

Nói tóm lại, cho dù là dùng thuốc Đông y hay Tây y, khi cần dùng thuốc, người mang thai phải nghe theo hướng dẫn của bác sỹ với nguyên tắc lựa chọn là những loại thuốc không

có ảnh hướng lớn đối với thai nhi. Nêu không thận trọn uống phải những loại thuốc có ảnh hưởng bất lợi đến thai nhi thì cần kịp thời xin ý kiến bác sỹ về việc liệu có cần phảị chấm dứt việc mang thai đó không.

Ảnh hưởng của các loại thuốc khác

Khả năng gây ra ảnh hưởng của những loại thuốc này là không nhận biết được. Chẳng hạn như có những ngưòi phụ nữ đã chậm kinh thụ thai, nhưng vì chưa có phản ứng, cũng không đi kiểm tra xem có phải là đã có mang hay không, và vẫn tiếp tục uống thuốc tránh thai, trong tình huống đó, sự phát triển của thai nhi sẽ chịu ảnh hưởng, tốt nhất là nên phá thai. Nếu mang thai trở lại thì sau 6 tháng kể từ khi ngừng uống thuốc tránh thai (phá thai hoặc sảy thai tự nhiên) mới nên nghĩ tối việc mang bầu để cho an toàn.

Ngoài ra, còn có một số nhân tố thông qua hô hấp, qua da thâm nhập vào cơ thể và gây ra nguy hại cho thai nhi, như các nhân tố ở các nhà máy hóa chất, phân xưởng hóa chất, kho thuốc trừ sâu nông nghiệp…đều cần hết sức chú ý.

Những loại thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thai nhi

Bài liên quan: Những dấu hiệu bà bầu nên hạn chế ăn muối

Yhocvn.net

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook