Thứ Năm, 08/03/2018 | 08:26

Trong thực tế, có đến 80% phụ nữ mang thai trải qua quá trình ốm nghén. Đây là một biểu hiện quá mứctrong những triệu chứng điển hình xuất hiện ở thời kỳ đầu của quá trình mang thai.Thường gặp ở tam cá nguyệt thứ nhất. Phụ nữ bị nghén nặng có thể bị rối loạn bằng dịch trong cơ thể, cẩn bù dịch và/hoặc nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch trong thời gian, cần cảnh giác các rối loạn điện giải, vì có thể làm rối loạn nhịp tim và các hậu môn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người may mắn không hề gặp phải hiện tượng này.

Nguyên nhân của hiện tượng ốm nghén

Nguyên nhân của hiện tượng ốm nghén vẫn chưa được giải thích rõ. Nhưng có một sự trùng hợp giữa việc tăng hCG và thời gian triệu chứng này xuất hiện cũng như đạt đỉnh. Thai phụ có mức hCG cao hơn/nhiều đồng nghĩa với tỉ lệ buồn nôn và nôn ói cao hơn.

Do vậy đến nay hCG vẫn được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng ốm nghén mặc dù không ai biết hCG góp phần vào chứng buồn nôn như thế nào.

Estrogen: Hormone này cũng tăng cao trong thời kỳ đầu mang thai.Sự tăng nhạy cảm với các mùi. Một vài hương liệu gây phản xạ ngay lập tức (vài nhà nghiên cứu nghĩ rằng đây có lẽ là kết quả của mức estrogen cao hơn bình thường)

Đối tượng dễ bị ốm nghén

– Những bà bầu mới làm mẹ lần đầu tiên.

– Thai phụ có điều kiện sống không tốt

– Những phụ nữ đã từng mang thai ít bị ốm nghén hơn những người mới làm mẹ.

– Những bà mẹ mang song thai.

– Bà bầu dễ bị say tàu xe, say sóng.

– Những phụ nữ sức khẻo kém hay kiệt sức trong suốt thai kỳ.

– Nhũng người phụ nữ có tuổi

– Những người phụ nữ nhiều tuổi

– Phụ nữ làm việc nặng, chịu nhiều áp lực công việc.

Nên cảnh giác cơn nghén khi nào?

– Trong trường hợp bạn bị nôn mửa quá nhiều và không thể ăn bất cứ thực phẩm nào, bạn cần tới gặp bác sĩ. Nếu tình trạng nặng hơn như mất nước và hạ huyết áp, bạn nên nhập viện để có thể truyền các dinh dưỡng cần thiết.

– Có khoảng 1-3% phụ nữ sẽ gặp phải chứng thai nghén nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp bác sĩ phải kê đơn các loại thuốc chống nôn. Tuy nhiên, nên tránh sử dụng thuốc, đặc biệt trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ. Mặc dù các loại thuốc này đã qua kiểm tra chặt chẽ nhưng vẫn tiềm ẩn các tác dụng phụ nguy hiểm có thể xảy ra đối với cả mẹ và thai nhi.

Khi nào nên cảnh giác với hiện tượng ốm nghén

Bài liên quan:

Mẹ uống rượu khi mang thai ảnh hưởng đến IQ của trẻ

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook