Thứ Sáu, 30/06/2023 | 11:35

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến thường gặp ở lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên trên thực tế những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ở giới trẻ tăng đột biến. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu, năm 2020 Việt Nam ghi nhận gần 16.000 ca mắc mới và hơn 8.200 ca tử vong vì ung thư đại trực tràng.

Những dấu hiệu của ung thư đại trực tràng

Theo các chuyên gia, bệnh không có các triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, khi thấy cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu khác lạ người dân cần lưu ý:

  1. Thay đổi thói quen đại tiện

Người bệnh có thể bị tiêu chảy, táo bón hoặc thay đổi độ đặc của phân, cá biệt có trường hợp đi ngoài ra máu, máu tươi hoặc đen tùy thuộc vị trí khối u.

  • Cảm giác khó chịu ở bụng tái đi tái lại

Xuất hiện các cơn đau quặn bụng, đầy hơi, bí trung tiện…cảm giác đi ngoài không hết phân, khuôn phân bất thường, muốn đại tiện nhiều lần trong ngày.

  • Giảm cân không rõ nguyên nhân

Tình trạng cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chán ăn nhiều trường hợp giảm từ 5 đến 10kg không rõ nguyên nhân.

Phương pháp phòng tránh ung thư đại trực tràng

Bệnh nguy hiểm nhưng người dân vẫn có thể chủ động phòng tránh bằng việc áp dụng lối sống lành mạnh, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và tầm soát ung thư định kỳ.

Đối với người trẻ cần nhận thức được đây là căn bệnh có khả năng ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi chứ không chỉ ở người trung niên hoặc cao tuổi. Từ đó sẽ chú tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng lối sống cũng như chế độ ăn uống, luyện tập khoa học, cân đối.

Chế độ ăn cần bổ sung trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt vào khẩu phần ăn hàng ngày bởi đây là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất có khả năng loại bỏ các yếu tố gây ung thư. Đặc biệt hạn chế uống rượu, bỏ thuốc lá, không sử dụng chất kích thích.

Lên kế hoạch tập thể dục mỗi ngày.

Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế UICC khuyến cáo, mỗi ngày hãy dành ít nhất 30 phút tập thể dục, nâng cao sức khỏe, phòng tránh các bệnh nói chung và ung thư đại trực tràng nói riêng để duy trì cân nặng phù hợp với chiều cao cơ thể.

Song song với sinh hoạt và ăn uống, việc tầm soát ung thư đại trực tràng cũng đóng vai trò quan trọng giúp bạn phòng tránh và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Hội ung thư Mỹ khuyến cáo những người không có nguy cơ cao bị ung thư đại trực tràng nên bắt đầu sàng lọc ở lứa tuổi 50. Tuy nhiên đối với những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình có người bị chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, nên bắt đầu sàng lọc ở độ tuổi trẻ ngoài 30.

Lời kết

Bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân do đại đa số giới trẻ chưa thực sự quan tâm chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Không chỉ vậy, lối sống thức khuya, ít vận động, ăn nhiều thịt, thức ăn nhanh, ăn ít rau, uống rượu bia, hút thuốc lá… làm gia tăng tỷ lệ mắc bênh.

Đối với những trường hợp người bệnh đã mang sẵn gen di truyền nguy cơ ung thư cao hơn nhiều những người bình thường khác.Ngoài ra, lối sống thiếu khoa học, chế độ ăn uống không lành mạnh là tác nhân đẩy nhanh quá trình hình thành bệnh và diễn tiến phức tạp hơn.Qua đó các chuyên gia khuyến cáo người dân cần xây dựng một chế độ ăn nhiều rau củ quả, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, có lối sống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất để nói không với tật bệnh.

Những xét nghiệm được dùng để tầm soát bệnh

Xét nghiệm miễn dịch tìm máu ẩn trong phân (FIT): (hay còn gọi là xét nghiệm miễn dịch tìm hồng cầu ẩn trong phân) nhằm mục đích phát hiện lượng máu rất nhỏ trong mẫu phân mà không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Nội soi đại trực tràng bằng ống soi mềm: là thủ thuật đưa ống soi mềm qua hậu môn đi ngược từ trực tràng lên đại tràng, đến manh tràng để quan sát toàn bộ niêm mạc đại tràng, nhằm chẩn đoán, đồng thời điều trị các bệnh lý đại trực tràng như cắt polyp, cắt ung thư sớm. Thủ thuật có thể tiến hành với gây mê giúp người bệnh không khó chịu và đau trong quá trình thực hiện.

Bệnh xảy ra khi có sự tăng sinh tế bào bất thường, phân chia không kiểm soát xuất phát từ đại tràng hoặc trực tràng (đoạn nối giữa đại tràng và hậu môn).

Đây cũng là lý do tại sao nhiều người bệnh dễ dàng bỏ qua các triệu chứng hoặc nhầm lẫn với biểu hiện của các bệnh lý đường tiêu hóa khác, dẫn đến việc thăm khám chậm trễ. Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được chẩn đoán khi bệnh đã đi vào giai đoạn 3, giai đoạn 4, tiên lượng xấu, gây rất nhiều khó khăn trong việc điều trị và phục hồi.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

Thông tin y học chuyên sâu về ung thư đại trực tràng

Nội soi chẩn đoán sớm ung thư đại trực tràng (Phần 1)

Những biến chứng của căn bệnh ung thư đại – trực tràng

Những con số giật mình về 7 bệnh ung thư do rượu bia mang đến

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook