Thứ Bảy, 28/03/2020 | 22:10

Các ban ngành vào cuộc quyết dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Công cuộc đối phó với dịch bệnh Covid-19 do virus gây ra tại Việt Nam cũng thu được một số thành quả bước đầu mà truyền thông nhà nước coi là khích lệ, trong đó ‘chưa có ca tử vong nào’ và số lượng lây nhiễm so với các tâm dịch và nhiều nơi khác là ‘còn thấp’. “Chính phủ Việt Nam đã nhận định “được và đúng đắn” về tính nguy cấp của đại dịch do virus corona gây ra, một chuyên gia về dịch tễ học và nhà phản biện chính sách y tế cộng đồng và xã hội nói với BBC hôm 27/3/2020”.

Tuy nhiên với tình hình hiện nay, chính phủ xác định từ tuần tới sẽ là những tuần cực kỳ quan trọng, bởi vì sẽ có sự bùng nổ về các ca bệnh phát hiện được.

Một chuyên gia y tế từng làm việc tại Bệnh viện K Trung ương, Bác sỹ Phạm Hoàng Anh, quan ngại phân tích trường hợp bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội: “Chúng ta biết bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa vào diện lớn nhất Việt Nam, điều trị không phải chỉ những bệnh truyền nhiễm, mà có những chuyên khoa rất quan trọng như là tim mạch, lao khoa, hay là xương khớp chẳng hạn, những chuyên khoa đầu ngành của Việt Nam về nội khoa. Trong khi Viện Y học Nhiệt đới Trung ương nằm trong khuôn viên của bệnh viện Bạch Mai”.

Số lượng bệnh nhân và bác sỹ làm việc ở đấy là rất lớn. Theo thống kê cho thấy, trong 10 ngày vừa qua, có 14.000 người trên địa bàn Hà Nội đến khám ngoại trú ở Bệnh viện Bạch Mai. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội nhận định, nguy cơ trong bệnh viện này rất cao, do các vấn đề nội tại của bệnh viện là bệnh nhân nặng rất nhiều, nếu xảy ra dịch trong bệnh viện thì tỷ lệ tử vong cao. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai là nơi đông người qua lại (thông thường mỗi ngày 5.000 – 7.000 người ra vào) nên nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn.

Bộ Y tế đã rất khẩn trương lập một tổ chuyên trách để giải quyết vấn đề này. Thành phố cũng đã có rất nhiều biện pháp quyết liệt được để nhanh chóng lập lại sự an toàn ở môi trường làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Từ sáng nay 28/3, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quy định “nội bất xuất, ngoại bất nhập” sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện này. Và chiều nay, một số cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Hóa học đã tiến hành hành trinh sát thực địa để lên phương án chi tiết cho quá trình tiêu độc diễn ra vào tối nay. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Kho 205, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu Cần cũng được huy động đến Bệnh viện Bạch Mai để lắp 7 khu nhà bạt dã chiến với diện tích mỗi nhà bạt là 96m2

Bộ Y tế cũng đã vào cuộc rất nhanh chóng đối với Bạch Mai. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện đang phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai bao vây khoanh vùng xử lý ổ dịch và ổ dịch tại cộng đồng. Bộ Y tế cũng ngay lập tức ban hành một hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị, phiên bản thứ ba. Điều này cho thấy Bộ Y tế đã liên tục nghiên cứu những phác đồ điều trị tốt nhất, cũng như cập nhật những thông tin về vấn đề chẩn đoán. Trong khi vác xin chưa có thì chẩn đoán hướng điều trị là vô cùng quan trọng.

Phó thủ tướng nhấn mạnh trong buổi họp trực tuyến ngày 28/3/2020 việc dập các ổ dịch có tính quyết định khi dịch đã lây lan ra cộng đồng. Chúng ta đã làm tốt với ổ dịch tại Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), ổ dịch ở Bình Thuận và chuyến bay VN0054… Hiện, có 2 ổ dịch cần đặc biệt lưu ý là ổ dịch ở quán bar Buddah TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai.  Phó thủ tướng khẳng định nhất định phải quyết liệt hơn, lên danh sách toàn bộ những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay và tỉnh thành nào có đều phải vào cuộc quyết liệt chứ không chỉ TP Hà Nội. Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này.

Bệnh viện Bạch Mai trong hôm nay 28/3 sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, điều trị. Số bệnh nhân còn lại khoảng 1.000 người cũng không được xuất viện cho đến khi xét nghiệm âm tính. Mọi trường hợp đến thăm bệnh nhân đều bị từ chối. Cổng sau của bệnh viện Bạch Mai nằm trên đường Phương Mai đã bị khóa kín, có lực lượng bảo vệ canh gác 24/24h. Tài xế xe chở theo thuốc men, vật tư y tế vào bệnh viện cũng phải kiểm tra y tế. Ôtô sau đó được khử khuẩn khi rời bệnh viện. Đến thời điểm này số ca mắc corona virus tại bệnh viện Bạch Mai là 8 ca bao gồm 2 điều dưỡng, 2 nhân viên cung cấp nước sôi, 2 bệnh nhân và 2 người nhà bệnh nhân.

Yhocvn.net tổng hợp

BÌ CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Vì sao chưa có vắc xin ngừa virus corona (Sars-coV-2) cho người?

+ Virus corona chủng mới chiếm quyền kiểm soát thế nào?

+ Tính khả quan của việc ra đời vaccin chống corona virus (Sars-coV-2) trong năm nay

+ Phòng áp lực âm có vai trò như thế nào trong việc ngăn ngừa dịch bệnh?

+ Covid-19: Vì sao virus và bệnh có tên khác nhau?

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook