Thứ Hai, 01/09/2025 | 10:23

Bạn có thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng, hoặc đau bụng sau khi ăn? Bạn đã thử đủ mọi cách, từ thay đổi chế độ ăn uống đến dùng thuốc nhưng các triệu chứng cứ dai dẳng không dứt? Rất có thể, bạn đang mắc hội chứng SIBO.

SIBO là gì và tại sao nó lại gây ra những triệu chứng khó chịu?

Bạn hãy hình dung, hệ tiêu hóa của chúng ta là một đường ống dài. Ruột non giống như một “phòng chờ” sạch sẽ, nơi thức ăn được hấp thụ. Còn ruột già (đại tràng) là nơi “chứa” hàng tỷ vi khuẩn, giống như một nhà máy khổng lồ giúp phân giải chất thải.

Thông thường, vi khuẩn ở ruột non chỉ có số lượng rất ít. Nhưng vì một lý do nào đó (như tiêu hóa kém, bệnh lý, hay phẫu thuật), vi khuẩn từ ruột già có thể “di cư” lên ruột non và “định cư” ở đó. Khi số lượng vi khuẩn ở ruột non tăng lên bất thường, đó chính là hội chứng SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) – tăng sinh quá mức vi khuẩn đường ruột non.

Những vi khuẩn này bắt đầu ăn các loại đường và tinh bột mà bạn nạp vào, và trong quá trình “ăn uống” đó, chúng sản sinh ra các loại khí.

• Khí Hydro và Methan: Gây ra các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy, hoặc táo bón.

• Khí Hydro Sunfua (H2S): Loại khí này ít phổ biến hơn nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề.

Những loại khí này chính là “thủ phạm” gây ra cảm giác khó chịu mà bạn đang phải đối mặt.

Bạn có đang gặp vấn đề về tiêu hóa? Hãy thử tìm hiểu về SIBO
Bạn có đang gặp vấn đề về tiêu hóa? Hãy thử tìm hiểu về SIBO

Triệu chứng của SIBO là gì?

SIBO có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác như Hội chứng ruột kích thích (IBS). Một số dấu hiệu thường gặp bao gồm:

• Đầy hơi, chướng bụng: Cảm giác bụng căng phồng, khó chịu sau khi ăn.

• Đau bụng: Cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội ở vùng bụng.

• Tiêu chảy hoặc táo bón: Một số người bị tiêu chảy do SIBO, trong khi số khác lại bị táo bón.

• Kém hấp thu dinh dưỡng: Do vi khuẩn “cướp” chất dinh dưỡng của cơ thể, bạn có thể bị thiếu máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, hoặc mệt mỏi kéo dài.

Tại sao chẩn đoán SIBO lại quan trọng?

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, SIBO có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như suy dinh dưỡng và thiếu vitamin. Việc chẩn đoán chính xác là bước đầu tiên để tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.

Xét nghiệm hơi thở Hydro: Cách chẩn đoán SIBO đơn giản, nhanh chóng và chính xác

Trước đây, để chẩn đoán SIBO, bác sĩ thường phải thực hiện phương pháp nội soi và nuôi cấy vi khuẩn từ ruột non. Đây là một quy trình khá phức tạp, tốn kém và gây khó chịu cho người bệnh.

Ngày nay, một phương pháp hiện đại và tiện lợi hơn rất nhiều đã ra đời: Xét nghiệm hơi thở Hydrogen và Methane.

Xét nghiệm hơi thở hoạt động như thế nào?

Nguyên lý của xét nghiệm này rất đơn giản. Bạn sẽ uống một dung dịch đường (thường là lactulose hoặc glucose). Nếu bạn không bị SIBO, dung dịch đường này sẽ đi qua ruột non một cách bình thường và được hấp thụ.

Tuy nhiên, nếu bạn bị SIBO, những vi khuẩn ở ruột non sẽ “ăn” lượng đường này và tạo ra khí Hydro hoặc Methane. Các loại khí này sau đó được hấp thụ vào máu, đi đến phổi và được thải ra ngoài qua hơi thở.

Bác sĩ sẽ yêu cầu bạn thổi vào một túi lấy mẫu khí sau những khoảng thời gian nhất định (thường là 20-30 phút). Nồng độ khí Hydro và Methane trong hơi thở sẽ được đo bằng một thiết bị đặc biệt (máy xét nghiệm hơi thở hydro LactoFAN2)).

• Nếu nồng độ khí Hydro tăng cao: Cho thấy bạn có thể bị SIBO loại Hydro.

• Nếu nồng độ khí Methane tăng cao: Cho thấy bạn có thể bị SIBO loại Methane (IMO).

Máy xét nghiệm hơi thở hydro LactoFAN2 của CHLB Đức

Lợi ích của xét nghiệm hơi thở:

• Không xâm lấn và an toàn: Bạn chỉ cần thổi vào một túi lấy mẫu, không cần phải thực hiện bất kỳ thủ thuật nội soi khó chịu nào.

• Đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm chi phí: Xét nghiệm này có thể thực hiện ngay tại phòng khám hoặc thậm chí ở nhà, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

• Chính xác: Phương pháp này cho kết quả đáng tin cậy để xác định sự phát triển quá mức của vi khuẩn.

Điều trị SIBO

Sau khi có kết quả chẩn đoán chính xác, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, thường bao gồm:

• Sử dụng kháng sinh: Các loại kháng sinh đặc trị SIBO sẽ được kê đơn để tiêu diệt vi khuẩn có hại. Rifaximin là loại thuốc phổ biến nhất.

• Chế độ ăn kiêng đặc biệt: Một số chế độ ăn như Low-FODMAP hoặc SCD có thể giúp giảm triệu chứng bằng cách hạn chế các loại carbohydrate mà vi khuẩn có thể “ăn”.

• Sử dụng thuốc hỗ trợ nhu động ruột: Để giúp đường ruột hoạt động trơn tru, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ trở lại.

Bạn cần nhớ rằng, SIBO là một tình trạng có thể tái phát. Do đó, việc phối hợp chặt chẽ với bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và duy trì lối sống lành mạnh là chìa khóa để phòng ngừa bệnh tái phát. Nếu bạn đang gặp phải những triệu chứng khó chịu về tiêu hóa và nghi ngờ mình bị SIBO, hãy trao đổi với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa theo số điện thoại +84852892828 hoặc +84823932828 (zalo) để được tư vấn và thực hiện xét nghiệm hơi thở sớm nhất có thể. Một chẩn đoán chính xác sẽ giúp bạn tìm lại sự thoải mái trong cuộc sống.

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook