Thứ Bảy, 15/07/2017 | 17:30

Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của nữ ca sĩ Văn Ngân Hoàng khi cô mới 31 tuổi. Mỗi năm, Việt Nam có trên 15.000 ca mắc mới và hơn 11.000 trường hợp tử vong vì ung thư dạ dày.

Nôn ra máu, đau bụng, đầy hơi, chán ăn dù đói… có thể là những triệu chứng sớm cảnh báo bệnh ung thư dạ dày bạn cần chú ý.

PGS.BS Hoàng Công Đắc – nguyên Giám đốc Bệnh viện E Trung ương (Hà Nội) – cho hay ung thư dạ dày có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh ở người trẻ thường nguy hiểm hơn người già. Tuy nhiên, người già sức chịu đựng kém hơn khi tiến hành các phác đồ điều trị.

Tiến sĩ Hoàng Đình Chân – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt (Hà Nội) – cũng cho hay ung thư dạ dày là loại ung thư phổ biến tại Việt Nam, xếp thứ hai ở nam giới (sau ung thư phổi) và xếp thứ năm ở nữ giới.

Mỗi năm nước ta có trên 15.000 ca mắc mới và hơn 11.000 trường hợp tử vong vì ung thư dạ dày. Phần lớn bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn nên kết quả điều trị không cao.

Ung thư dạ dày nguy hiểm như thế nào?

Nữ ca sĩ Văn Ngân Hoàng (Đà Nẵng) qua đời ở tuổi 31 vì căn bệnh ung thư dạ dày. Ảnh: FBNV.

Theo PGS Đắc, để phát hiện căn bệnh ung thư dạ dày không khó. Quan trọng là người dân phải có ý thức đi khám bệnh thường xuyên. Các bác sĩ rất dễ dàng phát hiện bệnh qua kỹ thuật nội soi.

TS Hoàng Đình Chân cho biết ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu có tỷ lệ chữa khỏi rất cao, ở những giai đoạn sau của bệnh, mục tiêu điều trị chỉ là giảm nhẹ và kéo dài sự sống. Chính vì vậy, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quyết định tới khả năng sống sót của người bệnh.

Ở giai đoạn đầu (giai đoạn 0-1), niêm mạc dạ dày người bệnh sẽ xuất hiện các tế bào bất thường, nhưng cấu trúc của niêm mạc chưa bị đảo lộn, ít được tìm thấy hoặc đã có rối loạn cấu trúc nhưng còn khu trú ở niêm mạc. Khi đó, các bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật và điều trị hóa trị, xạ trị bổ sung. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả nhất có thể chữa khỏi và khắc phục căn bệnh quái ác này.

Việc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ dạ dày được các bác sĩ cân nhắc tùy từng trường hợp cụ thể. Sau khi phẫu thuật, phương pháp xạ trị có thể được tiến hành cùng với hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc phát hiện ung thư dạ dày sớm ở nước ta không dễ vì tâm lý lười đi khám bệnh định kỳ của người dân.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân có các dấu hiệu như khó tiêu, đầy bụng, tức vùng thượng vị, ăn uống không ngon miệng, người đang hút thuốc tự nhiên cảm thấy không ngon, cần thăm khám sớm. Bởi những dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày rất mơ hồ và gần giống bệnh viêm dạ dày thông thường nên dễ bị bỏ qua. Đặc biệt, những gia đình có tiền sử mắc ung thư, nên đi khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh sớm để điều trị kịp thời.

Hà Quyên
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook