Thứ Sáu, 19/01/2018 | 10:30

Theo các con số thống kê, đến thời điểm hiện tại thế giới có khoảng trên 200 loại bệnh ung thư. Hàng năm căn bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người do chưa có thuốc đặc trị. Trong những nỗ lực tìm giải pháp mới, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại thuốc có thể chặn đứng căn bệnh nguy hiểm này.

Tế bào ung thư nguy hiểm như thế nào?

Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức và những tế bào đó có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến nơi xa (di căn).

Hiện có khoảng 200 loại ung thư với các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm một khối u, chảy máu bất thường, ho kéo dài, không giải thích được giảm cân, có sự thay đổi trong đại tiểu tiện…

Cơ chế hoạt động của loại thuốc điều trị mới

Nghiên cứu cho thấy loại thuốc chưa có tên nhắm vào một loại enzym đặc hiệu tiếp sức cho khối u di căn, bằng cách gắn vào màng của những tế bào đang nhân lên nhanh chóng. Điều này sẽ cướp đi “cơ chế sống” của tế bào ung thư và ngăn cản khối u gắn với protein mà chúng cần có để phát triển.

Thuốc được ví như chiếm đoạt “cơ chế sống” của ung thư. Nguyên nhân do thuốc gắn với protein màng của các tế bào ung thư được gọi là dehydroorotate dehydrogenase (DHODH).

Các nhà nghiên cứu đã phân tích cách thức mà chất béo, những viên gạch xây nên màng tế bào, và thuốc gắn với DHODH. Erik Marklund, Đại học Uppsala, tác giả nghiên cứu, cho biết: “Mô phỏng của chúng tôi cho thấy enzym sử dụng một vài lipid như những chiếc neo bám vào màng tế bào.

Khi gắn với những lipid này, một phần nhỏ của enzyme sẽ gấp lại thành một “bộ chuyển đổi” cho phép enzyme nhấc chất nền tự nhiên của nó (chất mà enzym tác động vào) ra khỏi màng tế bào. “Nó tương tự như thuốc, vì gắn với cùng vị trí và lợi dụng cùng một cơ chế”.

Tiềm năng của những phương pháp điều trị chọn lọc

Nhà nghiên cứu David Lane, từ Viện Karolinska, Thụy Điển bổ sung: “Nghiên cứu này giúp giải thích tại sao một số thuốc lại gắn khác nhau với các protein riêng biệt và protein trong tế bào.

Bằng cách nghiên cứu các cấu trúc và cơ chế gốc của các đích ung thư, có thể khai thác các đặc điểm riêng biệt nhất của chúng để thiết kế những liệu pháp mới, chọn lọc hơn.

Một loại thuốc ung thư đang được phát triển có thể chặn đứng bệnh ung thư

Bệnh nướu làm nguy cơ ung thư vú của phụ nữ tăng tới 3 lần, nghiên cứu từ Đại học Santa Maria ở Brazil cho thấy. Điều này được cho là do vi khuẩn gây viêm trong miệng xâm nhập vào máu qua nướu răng và đi vào mô vú, có thể dẫn đến ung thư.

Chia sẻ về kết quả nghiên cứu, TS. Nigel Carter, CEO của tổ chức Oral Health Foundation cho biết: “Nghiên cứu cho thấy có bằng chứng ủng hộ lý thuyết cho rằng bệnh nướu răng có thể tác động lớn hơn nhiều đến sức khoẻ của toàn bộ cơ thể”.

Bệnh nướu răng nặng, được gọi là viêm nha chu, có thể ảnh hưởng đến xương hàm và làm răng rụng ra. Nghiên cứu trước đây cho thấy có tới 54% số người trưởng thành ở Anh có bệnh nướu răng ở mức độ nào đó và có khoảng 357.000 người ở “Xứ sở sương mù” chẩn đoán mắc ung thư mỗi năm.

Được biết, kết quả nghiên cứu khoa học trên được công bố trên tạp chí Cell Chemical Biology. Tuy nhiên vẫn chưa rõ khi nào thuốc sẽ có mặt trên thị trường.

Theo DM & Dantri.com.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook