Thứ Hai, 16/03/2020 | 00:18

Chuyện thật như đùa: cho xuất viện nhầm bệnh nhân dương tính với Covid-19

Hôm 01/3/20202, theo Thị trưởng Ron Nirenberg, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cho xuất viện nhầm một bệnh nhân từ Trung tâm bệnh truyền nhiễm San Antonio.

Công dân Mỹ di tản từ Trung Quốc đến căn cứ Miramar, California vào ngày 5/2. (Ảnh: AP)

Theo CDC cho biết, người phụ nữ này được xuất viện nhầm là người đến từ Vũ Hán vào tuần trước trên chuyến bay di tản công dân Mỹ khỏi Trung Quốc và là 1 trong 4 người được đưa vào bệnh viện UC San Diego Health để cách ly do có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

CDC xác nhận rằng họ đang xét nghiệm lại cá nhân trên, người hiện đang bị cách ly trở lại trong một cơ sở y tế địa phương sau khi tiếp xúc với một số người khác. Bên cạnh đó, giới chức y tế địa phương đang theo dõi những người mà bệnh nhân đã tiếp xúc trong khoảng thời gian được xuất viện.

Giải thích về quyết định cho xuất viện nhầm, CDC nói khi đó bệnh nhân này không có triệu chứng nhiễm bệnh và đáp ứng các tiêu chí để xuất viện.

Trong một thông cáo báo chí, ông Nirenberg nói về việc cho xuất viện nhầm bệnh nhân này khỏi khu cách ly của một cơ sở chăm sóc y tế địa phương hôm 29/2 vì đã đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất viện, trong đó có 2 kết quả âm tính. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sau xuất viện cho thấy bệnh nhân “dương tính yếu” với nCoV do đó bệnh nhân này đã phải quay lại khu cách ly.

Nhưng ông Nirenberg cho rằng: “Việc CDC cho phép công chúng tiếp xúc với một bệnh nhân dương tính với Covid-19 là điều không thể chấp nhận được”

Trước đó, ngày 1/3, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ xác nhận rằng họ đang mở cuộc điều tra lỗi sản xuất trong một số bộ thử nghiệm virus corona chủng mới. Một số sai sót trong các bộ thử nghiệm đã khiến một số bang tuyên bố tự dùng bộ thử của riêng họ.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết có một số ca tương tự, trong đó kết quả xét nghiệm âm tính và dương tính với virus nCoV thay đổi luân phiên theo các lần xét nghiệm. Đây là lý do tại sao bệnh nhân phải có hai kết quả xét nghiệm âm tính cho các mẫu bệnh phẩm được lấy cách nhau hơn 24 giờ.

Yhocvn.net tổng hợp

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Chuyên gia khuyến cáo cách phòng Covid-19 tại nơi làm việc

+ Cuộc đua tìm kiếm vắc xin chống virus corona đã diễn ra như thế nào?

+ Khẩu trang phủ muối bên ngoài giúp vô hiệu hóa virus như thế nào?

+ Chuyên gia hướng dẫn cách đeo các loại khẩu trang đúng cách phòng ngừa dịch bệnh

+ Virus corona có thể mạnh gấp 1.000 lần khi ở trong cơ thể người

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook