Thứ Sáu, 05/01/2018 | 15:48

Tỷ lệ trẻ tự kỷ ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại. Để bảo vệ thế hệ trẻ sau này, các nhà nghiên cứu đã tìm ra giải pháp bổ sung vitamin đúng thời điểm cho các bà mẹ đang mang thai.

Tìm hiểu về bệnh tự kỷ

Tự kỷ là một tập hợp các rối loạn phát triển lan tỏa ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, có khởi phát sớm từ khi trẻ trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài.

Biểu hiện chung của bệnh tự kỷ bao gồm những khiếm khuyết trong 3 lĩnh vực là kém tương tác xã hội, kém giao tiếp và hành vi bất thường. bên cạnh đó, trẻ thường có rối loạn cảm giác, nhiều trẻ có kèm theo tăng động và chậm trí tuệ. Tỉ lệ chẩn đoán trẻ mắc tự kỷ trong những năm gần đây có xu hướng tăng lên với tần xuất gặp 1/100 trẻ, trong đó tự kỷ điển hình chiếm 16,8%, trẻ trai bị nhiều hơn trẻ gái 6 lần.

Lợi ích của việc uống vitamin đúng thời điểm

Một nghiên cứu mới nhất trên 45.000 trẻ cho thấy, những phụ nữ uống đa vitamin và axit folic trong và trước khi mang thai sẽ giảm tới 73% nguy cơ tự kỷ. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của chế độ dinh dưỡng trước khi mang thai bởi các khiếm khuyết bẩm sinh sẽ xuất hiện trong 3 tuần đầu thai nghén – thường là trước thời điểm người phụ nữ biết mình có thai.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu của ĐH Haifa (Israel) đã theo dõi 43.500 đứa trẻ người Israel sinh trong giai đoạn 2003-2007 cho đến năm 2015. Các phát hiện được được đăng tải trên JAMA Psychiatry cho thấy mối liên quan giữa đa sinh tố với bệnh tử kỷ trước khi mang thai.

Trưởng nhóm nghiên cứu, GS Stephen Levine cho biết: “Việc bổ sung axit folic và đa vitamin trước và trong khi mang thai có liên quan với việc giảm nguy cơ tự kỷ so với các bà mẹ không uống các chất này”.

Theo Levine, hiện tượng này có thể gọi là một quá trình sửa đổi biểu sinh – tức là những chuyển đổi thông tin di truyền chứa trong gen do các yếu tố môi trường như dinh dưỡng tạo ra.

Kết quả này cũng tương đồng với những kết quả của các nghiên cứu trước đó về việc uống axit folic 4 tuần trước khi mang thai và 8 tuần trong khi mang thai sẽ giúp phòng bệnh tự kỷ. Ông chia sẻ “Giai đoạn này được xem là có liên quan với sự phát triển của hệ thống thần kinh trung ương, bao gồm việc đóng ống thần kinh và sự phát triển cơ bản của cấu trúc não”.

Ngược dòng thời gian, các nghiên cứu trước đây cho thấy mối liên quan giữa thiếu hụt vitamin trong khi mang thai với khiếm khuyết trong phát triển thần kinh ở trẻ, và đây chính là lý do các bác sĩ luôn khuyến nghị thai phụ nên bổ sung axit folic.

Qua đó, Levine khuyến cáo cộng đồng “Sử dụng axit folic và đa sinh tố trong thời kỳ mang thai nhằm giảm nguy cơ tự kỷ cần được cân nhắc trong chính sách y tế công cộng” mặc dù các phát hiện này cần được nghiên cứu tiếp tục vì có thể các yếu tố khác như sinh non hay lối sống có thể gây nhiễu kết quả.

Theo Dantri.com.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook