Thứ Sáu, 08/12/2017 | 11:30

Ung thư buồng trứng là 1 trong 5 căn bệnh ung thư nguy hiểm ở phụ nữ. Dấu hiệu ban đầu của ung thư buồng trứng thường rất dễ nhầm lẫn so với các căn bệnh khác, chính vì thế chị em cần nắm rõ những dấu hiệu nhận biết ung thư buồng trứng dưới đây.

Ung thư buồng trứng là một trong những ung thư ở đường sinh dục thường gặp nhất ở phụ nữ. Theo đánh giá, đây là bệnh có mức độ uy hiếp lớn nhất trong các bệnh ác tính thuộc phụ khoa.

Bác sĩ See Hui Ti, chuyên viên tư vấn Y khoa về trị liệu Ung thư tại trung tâm điều trị Ung thư Parkway, bệnh viện Gleneagles, Singapore, cảnh báo ung thư buồng trứng đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bác sĩ See cho biết ung thư buồng trứng xuất phát từ khối u ác tính trong buồng trứng, nơi trứng phát triển. Hầu hết trường hợp mắc ung thư này thuộc loại “biểu mô”, có nghĩa là khối u phát triển trên bề mặt (biểu mô) của buồng trứng. Ung thư buồng trứng cũng có thể xuất phát từ tế bào trứng (u tế bào mầm) hoặc tế bào hỗ trợ (u mô đệm dây sinh dục).

Nó có thể phát sinh ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng thấy nhiều nhất ở những phụ nữ ở tuổi từ 20-50. Loại ung thư buồng trứng xuất phát từ u tế bào mầm thường xuất hiện ở những người trẻ tuổi.

10 dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng sớm nhất, chị em cần lưu ý

Dưới đây là 10 dấu hiệu cảnh báo sớm nhất bệnh ung thư buồng trứng:

1. Thường xuyên đau lưng

Có nhiều nguyên nhân gây đau lưng, nhưng nếu bạn chắc chắn rằng mình không mắc bất kỳ bệnh nào liên quan đến thể chất hay sự khó chịu nào như dãn dây chằng, loãng xương, viêm khớp hoặc bất thường về xương thì tốt nhất bạn nên đến bác sỹ để kiểm tra.

Mặc cho đó là triệu chứng thông thường đối với phụ nữ không mắc ung thư buồng trứng, nguyên nhân đau lưng cũng đáng để lưu tâm.

Hãy đề phòng trường hợp đau lưng không rõ lý do khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn.

2. Đau bụng dưới hoặc vùng chậu

Nếu bạn phải chịu những cơn đau ở vùng bụng dưới, hoặc cảm thấy nặng nề ở vùng xương chậu hàng ngày, bạn nên đến bác sỹ để kiểm tra ra nguyên nhân của các triệu chứng trên.

Một độc giả đã bình luận trên trang web sức khỏe eMedicineHealth rằng: “Đột nhiên tôi thấy bụng đầy hơi và cảm thấy như có một cái gì đó di chuyển xung quanh. Tôi hiểu nhầm đó là do chướng khí nên đã đi chữa bệnh dạ dày. Tôi cảm thấy đau nhói ở gần cơ hoành. Sau đó tôi đã đến gặp bác sỹ phụ khoa, tiến hành siêu âm và phát hiện ra mình bị ung thư buồng trứng”.

3. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường

Theo thống kê, ngày một nhiều số lượng phụ nữ trên 55 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, không nhất thiết là sau mãn kinh bạn mới mắc ung thư buồng trứng.

Theo Heathline, ung thư phụ khoa cũng có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ tuổi – ngay cả với những người chưa có kỳ kinh đầu tiên.

Nếu bạn bị chảy máu âm đạo bất thường hoặc có sự thay đổi khác thường trong chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhất bạn nên nói với bác sỹ để được kiểm tra kỹ càng hơn.

4. Khó tiêu, đầy hơi

Bạn thường xuyên bị đầy hơi, ngay cả khi bạn chưa ăn gì. Đó có thể do các khối u đang phát triển và gây chèn ép vùng bụng. Bị khó tiêu, đầy hơi không có nghĩa là bạn bị ung thư buồng trứng, nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên trong thời gian dài, bạn nên chú ý và đi khám bác sĩ.

5. Nhanh no và chán ăn

Hầu hết phụ nữ mắc ung thư buồng trứng thường cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng và ăn ít cũng thấy nhanh no.

6. Táo bón

Táo bón thường là triệu chứng của các bệnh lý về tiêu hóa, nhưng nó cũng xuất hiện ở những bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng do đó bạn không nên chủ quan. Đó có thể do khối u đang bắt đầu to lên và tạo áp lực lên ruột, dạ dày.

7. Sút cân đột ngột

Sút cân quá nhiều mà không phải do chế độ ăn kiêng hay luyện tập thể dục thể thao, vận động nhiều, thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo giai đoạn đầu của ung thư buồng trứng.

8. Cơ thể mệt mỏi

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đó là một điều bất thường, nhất là khi bạn không làm việc quá sức. Cảm thấy mệt mỏi thường xuyên và thiếu năng lượng là một trong những dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư chung, trong đó có ung thư buồng trứng.

9. Đi tiểu thường xuyên

Nếu bạn có hiện tượng đi tiểu thường xuyên, nhiều hơn ba hoặc bốn lần trong một giờ đồng hồ, không kiềm chế được những cơn buồn tiểu cũng có thể là một dấu hiệu của khối u ở buồng trứng đang lớn dần gây ảnh hưởng tới bàng quang.

10. Chảy máu âm đạo bất thường

Nếu bạn bị chảy máu âm đạo bất thường kèm theo đau đớn hoặc có sự thay đổi khác thường trong chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhất bạn nên đi khám và nói rõ với bác sĩ những triệu chứng mà bạn gặp phải để có kết quả chẩn đoán chính xác nhất.
Nguồn: Phunutoday

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook