Thứ Ba, 25/10/2016 | 15:55

Các bé được tô vẽ tự do trên 21 bức tường trong suốt bằng cọ màu, thậm chí cả bàn tay nhúng đầy sơn.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Triển lãm “Hữu hạn và vô hạn” tổ chức từ ngày 23/10 đến 6/11 tại Royal City, thu hút hàng trăm người tham gia. Hoạt động nằm trong dự án sáng tạo và giáo dục nghệ thuật hàng năm của Heritage Space, do nghệ sĩ thị giác nổi tiếng quốc tế Trần Trọng Vũ khởi xướng.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Các ông bố bà mẹ xem đây là cơ hội tuyệt vời giúp con thỏa sức sáng tạo, thể hiện trí tưởng tượng và tài năng nghệ thuật của bản thân.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Các bé cùng khách tham quan được tô vẽ tự do trên 21 bức tường trong suốt bằng cọ màu, thậm chí dùng cả bàn tay nhúng đầy sơn. 

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Hoạt động nhận được sự hưởng ứng của nhiều thiếu nhi, học sinh, cư dân nhí Vinhome…

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Nhiều phụ huynh người nước ngoài cũng đưa con tới tham gia.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, cư dân Royal City, khách tham quan cùng tương tác trên 21 bức tường trong suốt, tạo nên mê cung sắc màu giữa quảng trường rộng lớn.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Qua 21 bức tranh hữu hạn, người xem nhìn thấy phong cảnh trải dài trên nền tranh mở vô hạn. Điêu khắc rỗng được xếp đặt trên mặt sân cũng là một điểm nhấn thú vị.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Tác phẩm “Siêu vận chuyển – Royal Transport” của nghệ sĩ André Tempel (Đức) được đặt giữa quảng trường. Tác phẩm sắp đặt kết hợp với đàn ngựa điêu khắc sẵn có, lấy cảm hứng từ các khối kiến trúc ấn tượng của Royal City và những tay lái lụa có thể vận chuyển mọi thứ bằng xe máy ở Việt Nam.

Trẻ nhỏ sáng tạo nghệ thuật qua tranh vẽ

Nghệ sĩ Trần Trọng Vũ (áo nâu) hướng dẫn khách tham quan sử dụng màu. Anh cho biết, dự án sẽ kéo dài đến ngày 6/11. Những không gian rộng lớn, đông dân cư, vị trí thuận tiện như Royal City phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hóa đáng chú ý của Hà Nội.

An San

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook