Thứ Sáu, 26/05/2017 | 00:30

Sau sinh nhiều bà mẹ thường phàn nàn họ già hơn chồng. Theo chuyên gia sản khoa, nguyên nhân là nội tiết tố nữ ở các bà mẹ bị suy giảm trầm trọng.

Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, cho biết nội tiết tố nữ (hay còn gọi là estrogen) là hormone quan trọng với mỗi người.

Từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, nội tiết tố giúp xác định giới tính mỗi người. Khi sinh ra, đến tuổi dậy thì nội tiết tố đóng vai trò chi phối mọi sinh hoạt của con người nhất là ở phụ nữ. Nó giúp phái đẹp hình thành cơ thể và chức năng sinh sản.

Muốn có con, cuộc sống được điều hòa cân bằng, vui vẻ hạnh phúc, các chị em phải có đủ nội tiết sinh dục. Tuy nhiên, bước qua tuổi thanh xuân, trải qua sinh nở, nội tiết tố nữ sẽ suy giảm.

Vì sao nhan sắc của phụ nữ xuống cấp sau sinh?

Bác sĩ Lê Quang Thanh, GĐ Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Ảnh: BSCC.

Theo chuyên gia sản khoa, cứ 10 năm thì nội tiết tố giảm 15%, khi 50 tuổi chỉ còn 10% so với thời trẻ. Phụ nữ sau sinh bị suy giảm nội tiết tố nữ nhiều nhất. Bởi qua mỗi lần sinh nở, sức khỏe của chị em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, trong thời kỳ hậu sản, các bà mẹ thường phải thức khuya chăm con. Mất ngủ trong thời gian dài khiến tính tình của chị em thay đổi hay cáu bẳn, trầm cảm, không mặn mà với đời sống chăn gối, nhan sắc xuống cấp.

Giáo sư Nguyễn Đức Vy, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho rằng mất ngủ, suy giảm sinh lý, là các triệu chứng thường gặp ở phụ nữ sau sinh.

Để cải thiện tình trạng trên, các chuyên gia khuyên các bà mẹ nên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, tinh bột thô vào bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, bác sĩ khuyên các phụ nữ sau sinh nên giữ trạng thái tinh thần thư thái, thoải mái để duy trì sắc đẹp.

Khánh Trung
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook