Thứ Năm, 18/01/2018 | 13:57

Ung thư dạ dày: Thấy 3 dấu hiệu này đi khám ngay vì bạn đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu cần nhanh chân tới bệnh viện kẻo muộn.

Hiện nay, ung thư dạ dày chính là một trong những căn bệnh ung thư dễ mắc nhất ở cả nam và nữ. Đây là 1 trong 10 căn bệnh ung thư thường gặp nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, ung thư dạ dày đứng thứ 2 ở nam giới sau ung thư phổi, đứng thứ 3 ở nữ giới sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Theo thống kê của Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, cứ 111 người lớn thì có 1 người mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày. Ở một số nước châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, tỷ lệ người mắc ung thư dạ dày đang có dấu hiệu tăng lên.

Tuy rằng đây là một căn bệnh nguy hiểm, thế nhưng chúng vẫn có thể chữa trị được nếu phát hiện kịp thời, thậm chí nếu phát hiện sớm còn có thể chữa khỏi hoàn toàn. Chính vì vậy, việc phát hiện bệnh thông qua các dấu hiệu là điều vô cùng cần thiết.

Ung thư dạ dày: Thấy 3 dấu hiệu này đi khám ngay vì bạn đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu

Đau bụng trên

Bắt đầu với những cơn đau từng đợt, sau đó là thường xuyên và nặng hơn. Tuy có thể chịu được những luôn dai dẳng, lúc đau lúc không.Không những thế người đau dạ dày mãn tính còn thấy xuất hiện những cơn đau bất thường, không theo quy luật.Nếu như trước kia những cơn đau thường xuất hiện theo quy luật như đói cũng đau, no cũng đau thì nay, thấy đau bất cứ lúc nào, không theo quy luật nào thì đó có thể là dấu hiệu bệnh đã phát triển thành ung thư dạ dày.- Luôn bị ợ chua, tiêu hóa không tốt. Đây là một trong những biểu hiện đầu tiên của bệnh ung thư dạ dày. Biểu hiện này chiếm khoảng 68% số người mắc bệnh.

Nôn ra máu

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nếu trong chất nôn có lẫn máu thì cũng nên suy xét đến khả năng ung thư dạ dày.- Đầy bụng sau khi ăn. Đây cũng là biểu hiện thường thấy ở người ung thư dạ dày. Khi ăn xong có cảm giác tức bụng, đầy bụng và buồn nôn…

Sự thèm ăn bộc phát

Bạn cảm thấy đói và thèm ăn nhiều thứ, nhưng khi vừa ăn, bạn đã có cảm giác no và chán đồ ăn một cách nhanh chóng. Tiến sĩ Sarpel gọi đây là “sự trầm cảm sớm” và cho biết nó là một triệu chứng cảnh báo ung thư dạ dày.

Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cứ 111 người trưởng thành thì có 1 người sẽ bị ung thư dạ dày và căn bệnh này phổ biến hơn ở nam giới.

Tiến sĩ Sarpel nói thêm rằng nguy cơ mắc bệnh sẽ càng tăng khi bạn có tuổi. Ung thư dạ dày thường không phải là bệnh di truyền. Ung thư dạ dày phần lớn là do thói quen và chế độ ăn uống hoặc do đột biến ADN ngẫu nhiên.

Nguồn: Phunutoday

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook