Thứ Hai, 05/06/2017 | 00:36

Bệnh nhân Ng. xuất hiện ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu khoảng 30 phút vẫn không có kết quả. Bệnh nhân đã tử vong vào hồi 2h40.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay sáng nay (4/6), bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Ng.(45 tuổi, trú tại Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình) – người duy nhất phải ở lại Hòa Bình điều trị sau sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5 đã tử vong.

Bệnh nhân Ng. xuất hiện ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu khoảng 30 phút vẫn không có kết quả. Bệnh nhân đã tử vong vào hồi 2h40.

Thêm một bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình tử vong

Bệnh nhân Ng. trong tình trạng nguy kịch ngày 2/6. Ảnh: MT.

Trước đó, các chuyên gia Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai không thể chuyển bệnh nhân Ng. lên Hà Nội điều trị do tình trạng bệnh nhân quá nặng.

GS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân Ng. bị suy đa phủ tạng, tổn thương các cơ, rối loạn đông máu, nhiễm độc, tình trạng suy gan nặng nề hơn, kèm theo xuất huyết tiêu hoá phải hỗ trợ bởi nhiều máy móc để duy trì chức năng sống. Từ ngày 29/5, bệnh nhân đã có 3 lần ngừng tim.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 29/5 tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa.

10 người khác cũng bị nghi sốc phản vệ đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Thanh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook