Thứ Tư, 09/03/2016 | 11:30

Phụ nữ mang thai trong giai đoạn 3 tháng đầu mắc cúm có thể nguy hiểm như sẩy thai, dị tật bẩm sinh. Vì vậy, chị em cần lưu ý cách phòng tránh căn bệnh này.

– Cháu 26 tuổi đang mang thai lần đầu ở tuần thứ 8. Cháu nghe nhiều người nói nếu bị cúm khi mang thai rất nguy hiểm nên rất lo lắng. Xin bác sĩ tư vấn cách phòng tránh căn bệnh này.

Phòng ngừa cúm ở thai phụ
Cúm là bệnh thường gặp nhưng rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Anh Vũ tư vấn:

– Bệnh cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, do virus gây ra. Ở những nơi có khí hậu nóng ẩm như nước ta, bệnh cúm rất dễ lây từ người này sang người khác và nó mang độc tính cực kỳ nguy hiểm cho thai nhi.

Biểu hiện của cúm thông thường như nhức đầu, sổ mũi, ngạt mũi, đau họng, ho và đau người… có thể xảy ra ở rất nhiều người. Những triệu chứng này ảnh hưởng không lớn đến thai nhi. Nhưng nếu nhiệt độ cơ thể cứ kéo dài ở 39 độ C thì phải thận trọng vì có thể nó sẽ gây dị hình ở thai nhi.

Phụ nữ khi mang thai dễ bị lây nhiễm cúm hơn và khi bị cúm thì thường nặng hơn người bình thường vì khi mang thai, cơ thể giảm sút khả năng miễn dịch.

Phụ nữ mang thai trong giai đoạn 3 tháng đầu có thể nguy hiểm cho thai như sẩy thai, dị tật bẩm sinh… Vì vậy chị em nên tiêm vắc xin phòng cúm trước khi vào mùa dịch; nâng cao thể trạng để có sức đề kháng tốt bằng cách tập thể dục và bổ sung những thực phẩm có lợi cho hệ miễn dịch như chất đạm, hoa quả giàu vitamin… Trong trường hợp chẳng may bị cúm, cũng không nên quá lo lắng, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà nên đi khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Theo BS Anh Vũ/Báo Sức Khỏe Đời Sống
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook