Thứ Năm, 23/03/2017 | 00:30

Khối u nang khổng lồ trong ổ bụng tương đương với khoảng 10 đứa trẻ sơ sinh khiến bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm.

Khoảng 6 tháng trước, một người phụ nữ giấu tên, 24 tuổi, sống tại vùng nông thôn của Mexico, đã được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Mexico phẫu thuật tách bỏ thành công một khối u nang buồng trứng có trọng lượng lên tới 33 kg. Đây được coi là khối u nang buồng trứng lớn nhất từ trước đến nay được tách bỏ thành công.

Năm 2016, người phụ nữ này nhận thấy trọng lượng cơ thể mình ngày càng tăng, mặc dù cô đã áp dụng chế độ ăn kiêng.Càng về sau, cô nhận thấy khuôn mặt, cánh tay và chân càng ngày càng gầy đi, nhưng phần bụng lại to dần lên. Cô quyết định đến bệnh viện để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định trong ổ bụng của cô có một khối u nang buồng trứng, đường kính 50 cm và chu vi 157 cm. Khối u nang này chiếm đến 95% thể tích của ổ bụng, chèn ép lên các cơ quan nội tạng khiến cô gái gặp rất nhiều khó khăn về hô hấp, ăn uống và đi lại.

Người phụ nữ mang khối u nang buồng trứng nặng 33 kg

Bản chụp X quang cho thấy khối u khổng lồ của bệnh nhân. Ảnh: Catters News Agency.

Bác sĩ Erik Hanson Viana đã chỉ định tiến hành phẫu thuật đối với bệnh nhân này. Tuy nhiên, bác sĩ lo ngại trong quá trình phẫu thuật, khối u có thể sẽ vỡ và đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm bởi vì lớp vỏ nang mỏng chưa tới 1 mm.Nếu có chất dịch chảy ra thành bụng, nó có thể gây nhiễm khuẩn và làm lây lan các tế bào của khối u.

Bệnh nhân đã quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u bất chấp việc sẽ phải sống chung với một vết sẹo dài. Hiện tại, cô gái đã hoàn toàn hồi phục và trở lại với cuộc sống thường ngày.

Minh Hải
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook