Thứ Tư, 03/05/2017 | 23:00

Khi xe bốc cháy, anh Khoa đã nhảy xuống hố bùn lầy, khiến bệnh nhân bị nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Hiện thanh niên đã bị bỏng 46%, độ 2, độ 3 diện tích toàn cơ thể.

Chiều 3/5, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết đang tích cực điều trị bỏng cho anh anh Đào Duy Khoa (32 tuổi, ở TP.HCM).

Trước đó, vào 10h30 ngày 30/4, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị sốc bỏng nặng, có biểu hiện suy thận. Anh Khoa bị bỏng 46% độ 2, độ 3 và 6% độ 3 toàn cơ thể. Theo bác sĩ thanh niên này bị bỏng nặng nhất là 2 cánh tay.

Nam bệnh nhân trình bày với bác sĩ rằng vào 8h sáng 30/4, anh lái chiếc môtô hiệu BMW 1.000 phân khối trên quốc lộ 1 với vận tốc khoảng 50 km/h.

Khi anh đến đoạn thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nắp bình xăng của phương tiện bị bật tung ra ngoài và nhiên liệu bên trong bốc cháy. Lúc này lửa cháy lan lên người, nên anh Khoa nhảy xuống khu vực sình lầy để dập lửa.

Nắp bình xăng xe môtô 1.000 phân khối bật tung, lái xe bỏng nặng

Anh Khoa đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Ảnh:Khánh Trung.

Theo bác sĩ Hiệp, bệnh nhân bỏng rất nặng, nguy cơ bị nhiễm trùng cao. “Nếu lúc đó, anh Khoa dội nước sạch vào người sẽ ít bị nhiễm trùng hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy cấp như thế thì khó có thể lựa chọn được nguồn nước sạch”, bác sĩ Hiệp nói.

Bác sĩ cho biết thêm bệnh nhân sẽ phải trải qua phẫu thuật cắt lọc da hoại tử và ghép da.

Khánh Trung
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook