Thứ Sáu, 26/08/2016 | 11:31

Tác phẩm của biên kịch trẻ Vũ Ngọc Phượng khiến người xem xúc động với hành trình đấu tranh với bệnh tật của em bé mắc bệnh tim bẩm sinh.

Nhân vật chính trong phim là Tí Ti, cậu bé sinh ra ở vùng quê nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn khi và không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh này ảnh hưởng đến sức khỏe của em cũng tinh thần của người mẹ. Tí Ti không thể nô đùa như bao đứa trẻ khỏe mạnh, thậm chí em không thể bước quá 10 bước chân. Đến nỗi, các bạn cùng xóm đều gọi em là “Mười bước chân”.

“Mười bước chân” chính là biên kịch trẻ Vũ Ngọc Phương, tác giả của phim ngắn, người đã lấy cảm hứng từ tuổi thơ của chính mình để nên một kịch bản sâu sắc, khắc họa chân thực nhất về những thiệt đòi, đau đớn của các em khi sống chung với bệnh tim.

'Mười bước chân' - clip về trẻ bệnh tim thu hút sự đồng cảm Tí Ti là cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh, em không thể tự mình đi hơn 10 bước chân. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 12.000 em bé chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên chỉ một nửa trong số đó có cơ hội được phẫu thuật và cứu sống.

Trong các bệnh tim mạch ở trẻ em, bệnh tim bẩm sinh là phổ biến nhất, chiếm đến 90% các ca bệnh và là nguyên nhân của 15% ca tử vong ở thời kỳ sơ sinh. Các bé còn lại hoặc không được chữa trị kịp thời do gia đình không có điều kiện, hoặc đã tử vong trước khi được khám tầm soát và phát hiện bệnh. Phim ngắn “Mười bước chân” đã nêu lên thực tế này như một hồi chuông cảnh báo, kêu gọi sự nhận thức của cộng đồng.

Miêu tả hành trình vất cả của gia đình những trẻ bệnh tim bẩm sinh, bộ phim khiến người xem xúc động trước nỗi đau của mẹ Tí Ti khi nhìn con phải chống chọi với bệnh tật, bị tước đi tuổi thơ. Chị Minh Khuê (TP HCM) chia sẻ: “Bộ phim “Mười bước chân” đã khiến tôi bật khóc vì thương các bé và khâm phục các chị quá. Tôi mong ước có thêm quỹ từ thiện để giúp càng nhiều em được phẫu thuật tim càng tốt. Mong các chị hãy vững vàng vì với các con, không ai thay thế được mẹ”.

Chi tiết nhân văn trong clip chính là chương trình “Nhịp tim Việt Nam” đã đến và phẫu thuật miễn phí cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn có con bệnh tim bẩm sinh. Đây cũng là hành động ý nghĩa ở đời thường.

Hiện nay có nhiều mạnh thường quân và các tổ chức từ thiện kêu gọi sự chung tay đóng góp để hỗ trợ cho những em bé bệnh tim bẩm sinh. Điển hình trong đó là “Hành trình 10 bước chân” do “Vết sẹo cuộc đời” cùng phối hợp tổ chức cùng quỹ Nhịp tim Việt nam và Hiểu về Trái tim, nhãn sữa LiF.

'Mười bước chân' - clip về trẻ bệnh tim thu hút sự đồng cảm Nhờ các quỹ từ thiện, Tí Ti đã được phẫu thuật miễn phí và có thể vui đùa cùng bạn bè. Ảnh: Chụp màn hình.

Chương trình mong muốn gây quỹ mổ tim cho những trẻ em Việt Nam nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, chi phí cho một ca mổ chỉ còn 1.200 USD để cứu sống một đứa bé và người mẹ khỏi nỗi đau mất con. Đang có khoảng 20.000 em vẫn còn trong danh sách chờ mổ và rất nhiều những em khác vẫn chưa được phát hiện.

Clip “Mười bước chân” cũng chính là thông điệp gửi đến cộng đồng, nhằm kêu gọi sự chung tay đóng góp để giúp cho những em nhỏ kém may mắn. Để quyên góp cho chương trình, độc giả có thể tham gia trực tiếp tại , hoặc Zalora: https://www.zalora.vn/heartbeatvn/.

Giang Hoàng Nhơn
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook