Thứ Bảy, 03/09/2016 | 22:01

Do chưa có kế hoạch sinh con nên anh Thắng phải nhận trách nhiệm tránh thai bằng cách xuất tinh ngoài. Chỉ sau một thời gian, anh chị rơi vào tình cảnh tiến thoái lương nan.

Tránh thai bằng cách nào là vấn đề được nhiều cặp đôi quan tâm. Hiện nay, rất nhiều biện pháp được các chuyên gia khuyến cáo bao gồm thuốc tránh thai, bao cao su, que tránh thai, đặt vòng. Tuy nhiên, nhiều người đã bỏ qua các biện pháp này để áp dụng các cách tự nhiên và lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Mắc bệnh vì tránh thai bằng cách xuất tinh ngoài Xuất tinh ngoài âm đạo không phải là cách tránh thai an toàn cho các quý ông. Ảnh: Livestrong.

Do vừa sinh con gái đầu lòng, nên vợ chồng anh Thắng (28 tuổi, Hà Nội) đều chưa có ý định sinh thêm con. Đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ nên chị Thu (vợ anh Thắng) không thể dùng thuốc tránh thai và các biện pháp nội tiết khác, trách nhiệm tránh thai được giao hết cho anh.

Sau một thời gian tìm hiểu, anh đã áp dụng cách tránh thai bằng cách xuất tinh ngoài âm đạo. Tức là khi “cuộc yêu” lên tới cao trào, anh sẽ phải thoát ra để không xuất tinh trong cơ thể của vợ.

Một lần, chị Thu thấy chóng mặt và ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu. Lúc này, bác sĩ thông báo chị đã có thai được 5 tuần tuổi, khi con gái vừa mới tròn 10 tháng. Kết quả này khiến anh chị rất lo lắng bởi thể trạng chị Thu yếu, rất khó khăn nếu vừa mang bầu lần hai vừa phải chăm sóc con nhỏ. Hơn nữa, điều kiện kinh tế cũng đang dồn anh chị vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Không chỉ vỡ kế hoạch, giảm chất lượng sống, việc thường xuyên xuất tình ngoài còn khiến nam giới đối diện với nguy cơ mắc bệnh “trên bảo dưới không nghe”.

Biện pháp tránh thai nào tốt nhất?

Không có biện pháp nào là tốt nhất hay kém hơn. Mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng. Mỗi người phải thử qua từng loại và lựa chọn cách phù hợp với mình, đồng thời nên đi khám và tư vấn ý kiến bác sĩ.

Giải thích về cơ chế gây bệnh, bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, cho hay tránh thai bằng cách xuất tinh ngoài rất dễ gây ra áp lực tinh thần cho nam giới, khiến họ luôn căng thẳng để căn chuẩn thời điểm rút dương vật ra ngoài.

Việc rút ra làm giảm nhiều khoái cảm của người nam khi gần đến đỉnh điểm đồng thời gây ức chế, sinh ra bệnh. Thậm chí, nhiều nam giới còn mắc chứng liệt dương vì cách tránh thai này. Đặc biệt, theo thống kê, xuất tinh ngoài âm đạo có tỷ lệ thất bại cao, hiệu quả khoảng 60-70%.

Về khả năng mang thai ngay cả khi không xuất tinh vào cơ thể phụ nữ, bác sĩ giải thích: “Tinh dịch xuất ra ngoài có 3 mức. Những giọt tinh dịch đầu chứa nồng độ tinh trùng cao nhất. Những giọt tinh dịch giữa chủ yếu là dịch tuyến tiền liệt và dịch túi tinh, nồng độ tinh trùng thấp hơn, còn những giọt tinh dịch cuối là dịch của tuyến tiền liệt, có ít tinh trùng nhất. Ngay khi nam giới có khoái cảm thì tinh dịch đã phóng ra, đồng nghĩa với việc chị em có khả năng thụ thai nếu đúng ngày trứng rụng”.

Theo đó, đàn ông chỉ nên quan hệ và xuất tinh ngoài trước thời điểm rụng trứng ít nhất 7 ngày hoặc đã qua thời điểm rụng trứng. Đó chính là thời gian một tuần trước và sau khi có kinh nguyệt.

Nếu ngoài khoảng thời gian an toàn trên, khả năng có thai là khá cao. Tuy nhiên, cách tránh thai này cũng chỉ mang tính tương đối. Nếu muốn quan hệ tình dục an toàn, tốt nhất các cặp đôi nên sử dụng bao cao su.

H.Q
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook