Thứ Ba, 17/01/2017 | 10:00

Các nghiên cứu mới đây cho thấy, ruột thừa là bộ phận không hoàn toàn vô tích sự trong cơ thể con người.

Các nhà khoa học cho biết ruột thừa là bộ phận thường có kích thước từ 3-13 cm, hình giun dài chìa ra ở đầu trên ruột già được biết đến là nguyên nhân phổ biến của căn bệnh viêm ruột thừa.

Nhóm nghiên cứu thử nghiệm trên 533 loài động vật có vú, và đưa ra kết luận ruột thừa không những không hề gây hại, mà còn có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch. Nó giống như “chiếc túi” tiện lợi hỗ trợ tiêu hóa như các bộ phận khác trong cơ thể.

Lợi ích không thể ngờ của ruột thừa với hệ miễn dịch

Phần ruột thừa được coi là bộ phận “vô tích sự” trong cơ thể con người gây ra bệnh viêm ruột thừa.

Tiến sĩ Smith và nhóm cộng sự cho biết trong quá trình tiến hóa, một số loài có thể còn sót lại ruột thừa, một số khác thì không. Các yếu tố như chế độ ăn uống, khí hậu, môi trường sống đều có mối quan hệ với hệ miễn dịch, bao gồm cả ruột thừa.

Con người với nồng độ mô miễn dịch cao, ruột thừa lại là “trợ thủ” đắc lực có vai trò như cơ quan miễn dịch thứ cấp. Các mô này được bao bọc bởi tế bào bạch huyết, có khả năng kích thích sự tăng trưởng của một số loại vi khuẩn có lợi cho sức khỏe con người.

Theo Thanh Hường / VTC News
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook