Thứ Năm, 01/10/2015 | 06:19

Tan ca trực, bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Hiếu – khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung Ương bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một bà mẹ ôm đứa con tím tái chạy vào. Nhận định cháu bé bị ngừng thở, bác sĩ Hiếu nhanh chóng đặt bé lên tay và hồi sức tim phổi theo đúng nguyên tắc cấp cứu: chỉnh tư thế, ép tim và bế cháu bé vào khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh tìm sự trợ giúp. Thao tác 30 giây của người bác sĩ trẻ đã kịp thời đưa bé gái thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Bé gái may mắn thoát chết trong gang tấc là cháu Phạm Thị Hiền (1,5 tháng, ở Hải Phòng). Khi được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, bé Hiền đã được các bác sĩ tại đây sơ cứu cơ bản bằng ép tim, bóp bóng qua mặt nạ và hút ra rất nhiều đờm dãi. Sau một phút can thiệp, trẻ bắt đầu khóc, da dẻ dần hồng hào trở lại.

Cứu sống bé gái hơn tháng tuổi bị sặc sữa

Cháu Hiền may mắn thoát chết trong gang tấc.

Nhớ lại khoảnh khắc “thót tim” khi cùng người bệnh trải qua giây phút cận kề cái chết, bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho biết: “Trong đầu mình khi ấy dồn dập các câu hỏi: bé bị làm sao, mình phải làm gì, bé có đáp ứng với can thiệp của mình không? Mình nhất định sẽ cứu cháu bé bằng mọi giá”.

Đứng chờ con bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ bé Hiền như ngồi trên đống lửa. Đến khi nghe bác sĩ thông báo con gái bé bỏng đã qua cơn nguy kịch, những giọt nước mắt của người mẹ thi nhau rơi không ngừng. Chưa hết bàng hoàng sau cơn chấn động, chị run rẩy nói lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh.

Chị cho biết, cháu Hiền có một khối u bạch huyết ở cổ và đang được theo dõi ngoại trú. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị và con gái đang ở nhà trọ gần bệnh viện để tiện khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Chiều hôm đó, khi đang cho con bú, đột nhiên chị thấy con gái nấc lên từng tiếng rồi bỗng dưng tím tái toàn thân. “Nếu hôm đó không gặp bác sĩ Hiếu, nhà em chắc đã mất con rồi”- mẹ bé Hiền chia sẻ.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà- Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, đây là một trường hợp điển hình của ngạt thở do sặc sữa ở trẻ nhỏ. Xử lý đúng cách trong những phút đầu tiên ngay sau khi bé bị sặc là điều quan trọng, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Hà, có nhiều dấu hiệu điển hình nhận biết trẻ bị sặc sữa như:

– Khi trẻ đang bú (hoặc sau bú) đột ngột ho mạnh, sặc sụa, tím tái, khóc thét.

– Phụ huynh có thể thấy sữa trào ra mũi, miệng của trẻ, trẻ bị hốt hoảng, da xanh tái, có thể mềm nhũn hoặc co cứng, lúc này phụ huynh nên nghĩ ngay đến tai nạn trẻ bị sặc sữa.

– Trường hợp nặng, trẻ có thể bị ngưng tim, ngưng thở và có thể tử vong nếu không được xử trí sơ cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ về trường hợp của cháu Hiền, bác sĩ Hà cho biết để đề phòng tai nạn sặc sữa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các bà mẹ nên cho con bú đúng tư thế. Khi chẳng may rơi vào tình huống trẻ bị sặc sữa, các bà mẹ cần hết sức bình tĩnh và sơ cứu trẻ theo các bước sau:

– Vỗ lưng, ấn ngực: Đặt trẻ nằm sấp trên lòng bàn tay và cánh tay phải , dùng lòng bàn tay còn lại vỗ mạnh và nhanh 5 cái vào lưng trẻ nhằm tăng áp lực trong lồng ngực để tống xuất sữa ra khỏi đường hô hấp của trẻ. Nếu trẻ vẫn khó thở, tím tái thì đặt trẻ nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng, dùng hai ngón tay trỏ và giữa đột ngột ấn mạnh 5 cái ở nửa dưới của xương ức, dưới đường nối 2 vú khoảng 1-2 cm. Lặp lại đến 5-6 lần cho đến khi trẻ có dấu hiệu hồi phục.

– Thông đường thở: Dùng miệng hút mạnh vào mũi, miệng trẻ, hút kỹ những sữa còn đọng ở họng và mũi càng nhanh càng tốt. Hút miệng trước, mũi sau. Nếu để chậm, sữa sẽ vào trong khí quản gây tắc nghẽn đường hô hấp.

– Đối với trẻ có biểu hiện ngưng thở: Có thể kết hợp các biện pháp trên với hà hơi thổi ngạt, cụ thể ngậm mũi và miệng trẻ thổi vào cho đến khi thấy lồng ngực hơi nhô lên. Sau đó phải đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Nếu có điều kiện, tốt nhất phụ huynh nên tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia các lớp tập huấn sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ tổ chức để được hướng dẫn chính xác cách xử lý các tình huống cấp cứu.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook