Thứ Năm, 03/09/2015 | 23:30

Thông tin y học – Chuyên gia thể lực người Đức Andy Schillinger của bóng đá Thái Lan đưa ra lời nhận định như vậy khi đánh giá về khía cạnh thể lực của các đội bóng tham dự SEA Games 28.

Chuyên gia thể lực Andy Schillinger trao đổi với Tuổi Trẻ. Ảnh: T.P

Ông Schillinger là chuyên gia thể lực từng làm việc thời gian dài cho CLB Freiburg ở Giải vô địch Đức (Bundesliga). Ông Schillinger bắt đầu làm việc cho bóng đá Thái Lan từ năm 2012 và là một nhân tố quan trọng giúp bóng đá Thái Lan có sức bật trên cả hai đấu trường nam và nữ.

Cũng gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ của Thái Lan, ông Schillinger cho rằng khoảng cách về thể lực giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở bóng đá nam ít hơn bóng đá nữ.

Ông Schillinger nói: “Tôi từng theo dõi các trận đấu giữa tuyển nữ Thái Lan và VN suốt hai năm qua. Thú thật, tôi nghĩ thể lực của các cầu thủ nữ Thái Lan là tốt nhất ở Đông Nam Á hiện tại. Ở bóng đá nam, thể lực của các cầu thủ Thái Lan cũng tốt nhất nhưng tôi đã phải thay đổi quan điểm về VN sau trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 hồi cuối tuần rồi (Thái Lan thắng 1-0).

Đó là trận đấu mà tôi rất ấn tượng về mặt thể lực của tuyển VN. Tôi không rành về chiến thuật nhưng biết rằng đến giữa hiệp hai trận đấu đó, VN đã hết quyền thay người. Việc các cầu thủ VN vẫn chạy khỏe trong khoảng 30 phút cuối làm tôi ngạc nhiên. Ở trận đấu đó, VN ngang hàng với Thái Lan về thể lực. Tôi không rõ đội U-23 VN có khác gì nhiều so với tuyển VN không nhưng có lẽ là không, cũng giống như các cầu thủ Thái Lan”.

Tương tự chuyên gia thể lực người Đức, HLV Choketawee Promrut đang tạm quyền dẫn dắt U-23 Thái Lan ở SEA Games 28 (thay cho HLV Senamuang Kiatisuk vắng mặt) cũng trả lời ngay về điểm mạnh nhất của tuyển VN khi được hỏi. Ông Promrut nói: “Điều khiến tôi lo ngại nhất về tuyển VN là thể lực rất tốt của họ. Các cầu thủ VN thực sự đã tiến bộ nhiều ở khía cạnh này thời gian gần đây”.

Chuyên gia thể lực Schillinger cũng chia sẻ bí quyết giúp cải thiện thể lực các cầu thủ Thái Lan nằm ở vấn đề dinh dưỡng. Ông nói: “Khi tôi mới đến Thái Lan làm việc, điều các cầu thủ khiến tôi bực mình nhất là thói quen ăn uống của họ. Ngoài chuyện những bữa ăn của họ có quá nhiều chất béo, đồ chiên, xào nhiều dầu mỡ, các cầu thủ còn hay ăn vặt những món quá nhiều calories.

Tôi đã phải thay đổi từ từ thực đơn của họ, nhiều đạm hơn, nhiều chất xơ và protein hơn. Đến giờ các cầu thủ Thái Lan đã quen dần với thực đơn ăn uống kiểu Đức. Tất nhiên tôi không thể áp dụng hoàn toàn công thức ăn uống từ Đức vì thể trạng và điều kiện môi trường ở châu Á khác hẳn”.

Vài nét về ông Andy Schillinger

Ông Andy Schillinger từng làm việc cho CLB Freiburg (đứng hạng 17/18 ở Bundesliga mùa giải năm nay) trong khoảng thời gian từ năm 2002-2010. Từng là một cầu thủ, ông Schillinger sớm giải nghệ để theo học ngành vật lý trị liệu và dinh dưỡng thể thao. Ông Schillinger có bằng thạc sỹ về vật lý trị liệu của ĐH Salzburg (Áo), nơi nổi tiếng về mặt y học.

T.P – H.Đ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook