Thứ Tư, 25/10/2017 | 22:55

Sau khi vụ việc xảy ra, người vợ nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, không thể cứu chữa.

Ngày 25/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) đã tiếp nhân hai bệnh nhân bị bỏng xăng được chuyển từ Tây Ninh đến trong tình trạng nguy kịch.

Hai bệnh nhân là Đặng Văn Phú (29 tuổi) và Lê Thị Hằng (31 tuổi). Phú nhập viện trong tình trạng bỏng 75% độ 2, 12% độ 3, tiên lương xấu. Hằng đang trong tình trạng nguy kịch, bỏng đến 99% độ 2, 94% độ 3.

Chồng cũ ghen tuông, tạt xăng đốt vợ nguy kịch

Bệnh nhân được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phú Mỹ

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, tình trạng 2 bệnh nhân nguy kịch. Đặc biệt, bệnh nhân Hằng không còn khả năng cứu sống.

Hai nạn nhân vẫn đang được chăm sóc tại phòng đặc biệt, điều trị thuốc giảm đau, chống sốc.

Theo gia đình nạn nhân, vụ việc xuất phát từ sự ghe tuông mù quáng của chồng cũ bệnh nhân Hằng. Sau khi ly hôn, Hằng có tình cảm với anh Phú. Khoảng tối 24/10, khi Hằng đi chơi cùng người yêu thì bất ngờ bị chồng cũ tạt xăng đốt khiến hai người bị bỏng nặng.

* Tên bệnh nhân được thay đổi!

Phú Mỹ
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook