Thứ Hai, 08/01/2018 | 13:57

Do đặc trưng khí hậu miền Bắc ẩm ướt, mưa nhiều trong thời tiết Đông Xuân nên số người mắc các căn bệnh về đường hô hấp, viêm mũi xoang…khá cao trong cộng đồng. Đáng lo ngại, viêm mũi, xoang nếu không điều trị sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Ô nhiễm môi trường, không khí, thời tiết thay đổi thất thường là yếu tố khiến bệnh viêm mũi xoang ngày càng tăng cao. Thống kê cho thấy bệnh nhân mắc bệnh xoang ở mọi lứa tuổi nhưng gia tăng ở các thành phố lớn tập trung nhiều nhà máy, lưu lượng xe cộ có động cơ cao nhiều hơn ở nông thôn.

Ở trẻ em, tỷ lệ trẻ bị viêm mũi xoang 1 lần trước 6 tuổi là 75-80%.

Cấu tạo khoang xoang

Theo PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh – Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng – Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình – BV Tai Mũi Họng Trung ương viêm mũi xoang là viêm các niêm mạc được lót trong lòng các xương mặt.

Xoang có 2 hệ thống là xoang trước (gồm xoang trán, xoang sàng trước, xoang hàm) và xoang sau (có xoang sàng sau và xoang bướm). Các xoang bản chất là hốc xương trong xương mặt, niêm mạc xoang là niêm mạc đường hô hấp, khi viêm lớp niêm mạc này gây viêm xoang.

Viêm xoang nguy hiểm như thế nào?

Bệnh lý viêm mũi, viêm xoang làm chất lượng cuộc sống của người bệnh suy giảm, chẳng hạn khi viêm mũi họng thì người bệnh thường bị ngạt mũi, đau đầu, hắt hơi, đặc biệt bệnh lý mạn tính có dịch chảy xuống có thể gây viêm phế quản mạn tính.

Ở trẻ em, viêm xoang có thể gây biến chứng ở ổ mắt, nội sọ khá nguy hiểm tuy tỉ lệ không cao nhưng quá trình điều trị các bác sĩ vẫn gặp bệnh nhân áp xe ổ mắt…

Ở trẻ em, viêm xoang có thể gây biến chứng ở ổ mắt, nội sọ…

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn – Nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai cho biết, cả mũi xoang liên quan các bộ phận bên cạnh, nếu không chữa tốt có thể gặp nhiều biến chứng, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, học tập, nghỉ ngơi, làm cơ thể suy yếu, mệt mỏi. Dựa vào các xoang tổn thương có thể gây biến chứng về mắt như viêm kết mạc, viêm túi lệ, viêm thần kinh hậu nhãn cầu, áp xe nhãn cầu… có thể mù loà.

Đặc biệt, PGS. Đoàn cảnh báo “Biến chứng đường hô hấp từ viêm mũi xoang mạn tính gây viêm họng, viêm thanh phế quản rất nhiều, các cơ quan khác như đường tiêu hoá, khớp, thận… tổn thương ngay ở tai như viêm tai giữa, các bệnh về tai, khứu giác kém, đến các biến chứng nặng trong nội sọ như áp xe não, viêm màng não,… nếu không chữa trị có thể gây tử vong.

Phương pháp phòng bệnh viêm mũi xoang

Bệnh viêm mũi xoang có đặc điểm là tái đi tái lại khiến người bệnh rất khó chịu. Hiện nay, rất nhiều người dân khi thấy triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi họ thường tự mua thuốc về dùng. Vì vậy PGS. Cảnh khuyến cáo, mỗi bệnh có biểu hiện khác nhau và có thể cùng biểu hiện nhưng lại của nhiều bệnh nên bệnh nhân cần được bác sĩ khám, chẩn đoán chính xác.

Ông nhấn mạnh “Khuyến cáo của các Hiệp hội mũi xoang Mỹ, Châu Âu thì điều trị kháng sinh chữa viêm mũi xoang thường kéo dài hơn bình thường, thời gian điều trị từ 15-20 ngày. Bệnh nhân không còn ngạt mũi, không còn mủ vẫn phải điều trị kháng sinh trong 1 tuần tiếp theo mới dứt điểm được nên nếu chỉ uống thuốc 5-7 ngày, người bệnh cảm giác khỏi nhưng về bản chất là chưa khỏi hẳn, khi dừng thuốc sẽ tạo điều kiện vi khuẩn kháng thuốc, gây khó khăn cho lần điều trị sau. Cho nên tôi khuyến cáo người dân không điều trị theo kiểu tự ý mua thuốc, tốn kém mà bệnh không khỏi hẳn, dễ kháng thuốc”.

Để phòng bệnh viêm mũi xoang, người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh như hiện nay, nên đeo khẩu trang phòng hộ, rửa, vệ sinh mũi đúng cách để phòng bệnh. Ngoài ra cần tạo môi trường sống tốt, tránh yếu tố dị nguyên, hoá chất, vi khuẩn, virus, nơi nghỉ ngủ cần sạch sẽ tránh gây bệnh, có chế độ làm việc khoa học, dinh dưỡng tốt, tạo ra thói quen rửa tay cho trẻ để giảm nguy cơ bệnh lý đường hô hấp.

Theo soha.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook