Thứ Năm, 16/11/2017 | 23:28

Bé Lilanna Batstone, sống ở Anh, nhập viện trong tình trạng nôn, phát ban, mệt mỏi do một loại vi khuẩn tồn tại trên da thâm nhập vào cơ thể qua vết mèo cào.

Bé gái Lilanna Batstone, 3 tuổi, sống ở Anh, bị mèo cào ở cổ khi đang chơi đùa. Kelly Batstone, mẹ của bé, không hề để ý đến vết xước này.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, Lilanna bắt đầu đau đớn. “Tôi bật đèn và thấy một chỗ sưng to trên cổ con gái. Tôi biết đó là nhiễm trùng và nói với chồng đưa con đến bệnh viện”, Kelly nói.

Bé gái suýt chết sau khi bị mèo cào

Bé Lilanna đã được điều trị tại bệnh viện và không còn gặp nguy hiểm. Ảnh: Daily Mail.

khi nhập bệnh viện, bé vẫn chơi đùa nhưng sau đó nôn liên tục và nằm bất động, phát ban khắp cơ thể. “Các bác sĩ tiến hành hồi sức và đặt ống thông dò vào tay của bé. Sau một tiếng, con gái tôi mới ổn định. Lúc đó, bác sĩ truyền nước và kháng sinh để chữa trị”, Kelly nhớ lại.

Sau khi Lilanna ổn định, bác sĩ cho hay bé mắc hội chứng sốc nhiễm độc, do vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể và giải phóng độc tố.

Các bác sĩ cho rằng trường hợp của Lilanna rất may mắn, vì hội chứng này hiếm gặp và không phải lúc nào cũng được phát hiện sớm.

Hội chứng sốc nhiễm độc là tình trạng hiếm gặp nhưng gây nguy hiểm đối với tính mạng. Hội chứng này do vi khuẩn Staphylococcus hoặc Streptococcus gây ra sau khi xâm nhập vào cơ thể. Bình thường, chúng sống trên da người và vô hại.

Triệu chứng của sốc nhiễm độc gồm sốt cao, buồn nôn, nôn mửa, phát ban và chóng mặt. Cách điều trị là dùng kháng sinh, truyền nước, thở oxy và dùng thuốc kiểm soát huyết áp. Nếu được điều trị sớm, bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn. 

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook