Thứ Hai, 01/01/2018 | 17:04

Luôn được giao cho những trang phục nặng nhất, cồng kềnh nhất, dài nhất và lắm rủi ro nhất… nhưng Võ Hoàng Yến hầu như chưa bao giờ khiến các nhà thiết kế phải thất vọng. 

Võ Hoàng Yến từng đăng quang Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2009 và đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Universe 2009. Trong mọi cuộc thi, catwalk luôn là kỹ năng mạnh nhất của Võ Hoàng Yến. Đôi chân 1m12 này sở hữu những sải bước thần sầu với phong thái lạnh lùng kiêu sa, rất dễ thu hút người đối diện.

Chưa kể, khả năng ứng biến trên sàn catwalk của Võ Hoàng Yến cũng vào list khó có đối thủ tại Việt Nam. Luôn được giao cho những trang phục nặng nhất, cồng kềnh nhất, dài nhất và lắm rủi ro nhất… nhưng Võ Hoàng Yến hầu như chưa bao giờ khiến các nhà thiết kế phải thất vọng. Kể cả khi lâm vào sự cố, người đẹp vẫn luôn giữ được thần thái và xử lý rất đẳng cấp.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Mới đây nhất trong show diễn The Muse 2 của NTK Đỗ Mạnh Cường, Võ Hoàng Yến gặp tình huống trớ trêu khi chân váy vướng vào mặt sàn.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Không loay hoay hoang mang, phương thức xử lý sự cố của Võ Hoàng Yến nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ người xem bởi rất gọn ghẽ và nhanh nhẹn.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Không chỉ thế, cô còn được nhiếp ảnh gia lưu lại những khoảnh khắc khá xuất sắc.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất mà Võ Hoàng Yến gặp phải là liên tục vấp ngã trong show The Little Black Dress của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Đôi giày cao đến 30cm và bộ trang phục nặng đến 30kg nên xem ra sự cố là điều rất dễ xảy ra. Những cú ngã, trật chân của Võ Hoàng Yến đều khiến người xem “thót tim”, cảm nhận rất rõ cái đau.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Thế nhưng siêu mẫu vẫn giữ được thần thái, mặt không biến sắc.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Nếu không phải Võ Hoàng Yến và khả năng tung lụa điêu luyện thì bộ cánh bùng nhùng lắm vải này ắt sẽ trở thành cơn ác mộng của giới người mẫu.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Với một thiết kế cồng kềnh thế này, Võ Hoàng Yến ứng biến bằng cách đá chân, xoay người theo chiều vặn của tà váy, dùng tay nâng nhẹ nhàng trang phục trong khi khuôn mặt vẫn thể hiện thần thái tốt.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Ngoài tung lụa thì kỹ năng “đá tà” của Võ Hoàng Yến cũng vào hàng thượng thừa.

Với những pha xử lý điêu luyện thế này, có mấy siêu mẫu ở Việt Nam dám nhận hơn Võ Hoàng Yến?

Lối ứng biến thường gặp của Võ Hoàng Yến là đá chân xoay đuôi váy bay lên, lấy đà xoay và kết thúc động tác bằng chân vô cùng chuyên nghiệp. Thế mới thấy rõ, ở đường băng Việt ắt hiếm ai có được kỹ năng tuyệt đỉnh như nàng siêu mẫu này.

Theo Trí Thức Trẻ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook