Thứ Bảy, 09/01/2016 | 15:30

Chiếc van đặc biệt do một thợ mộc Đức sáng tạo có thể là bước đột phá trong lĩnh vực kiểm soát sinh sản ở nam giới.

Dài khoảng 2 cm và nặng 45 g, van tránh thai do thợ mộc Clemans Bimek sáng tạo hoạt động bằng cách cấy lên ống dẫn tinh để “bật/tắt” dòng chảy của tinh trùng, tạp chí Spiegel đưa tin. “Nhiều bác sĩ không nghĩ tôi nghiêm túc”, Bimek chia sẻ. “Nhưng có một số người khác đã cổ vũ và giúp đỡ tôi về mặt chuyên môn”. Anh hiện là đấng mày râu duy nhất được cấy thiết bị này.

Van tránh thai dành cho phái mạnh

Hình minh họa chiếc van tránh thai. Ảnh: BIMEK SLV.

Bác sĩ tiết niệu Hartwig Bauer, người đã cấy chiếc van vào cơ thể Bimek nhận định sản phẩm hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên phát ngôn viên của Hiệp hội các bác sĩ tiết niệu Đức là Wolgang Bühmann lo ngại điều này có thể khiến ống dẫn tinh bị trầy xước và tinh dịch bị chặn ngay khi van mở. Ngoài ra, van rất dễ tắc nếu bị đóng quá lâu.

Anneke Loos, người đứng đầu trung tâm thử nghiệm sản phẩm y tế tại Hannover cho biết các thiết bị sử dụng chất liệu tương tự chiếc van của Bimek từng đem lại kết quả khả quan khi được gắn ở những bộ phận khác. “Câu hỏi là liệu có vấn đề nào xảy ra nếu cấy nó vào ống dẫn tinh hay không”, bà nói. 

Trong năm nay, sản phẩm van tránh thai sẽ được thử nghiệm trên 25 tình nguyện viên.

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook