Thứ Sáu, 08/01/2016 | 13:00

Thomas Townsend 16 tuổi (Anh) bất ngờ tử vong do sử dụng quá nhiều chất khử mùi dẫn đến ngộ độc khí.

42 lọ khử mùi dạng xịt được tìm thấy trong phòng của Thomas. Fox News dẫn lời mẹ của em là Sally cho biết Thomas dùng chất khử mùi vì ghét tắm.

Tử vong do lạm dụng chất khử mùi

Ảnh: News.

“Thomas không tắm mà đứng đó rồi xịt nửa lọ khử mùi. Nó có thể làm như vậy cả tuần. Tôi không biết con có nhiều lọ khử mùi đến vậy nhưng nó rất thích tích trữ”, người mẹ nói.

Thomas sống ở trại trẻ và sắp bắt đầu học đại học. Em được tìm thấy trong tình trạng hôn mê, gục mặt trên giường. Đội ngũ cấp cứu không thể làm gì khác để cứu sống cậu thiếu niên.

Các nhà điều tra kết luận nguyên nhân cái chết là ngộ độc khí butan dẫn đến sụp đổ hệ tuần hoàn. Không có dấu hiệu của cồn hay ma túy trong máu Thomas.

Nhật Minh

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook