Thứ Hai, 16/11/2015 | 01:30

Trong hai ngày 13-14/11, Bệnh viện Nhi Trung ương và chi hội ung thư Nhi (thuộc Hội Nhi khoa Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo ung thư trẻ em lần thứ 8, dưới sự giúp đỡ của dự án Ung thư trẻ em Việt Nam- Lund, Thủy Điển.

Tham dự hội thảo có các Giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực Nhi khoa, Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh… cùng các thày thuốc đang làm việc trong lĩnh vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư trẻ em.

Trẻ em mắc ung thư máu có thể được chữa khỏi

Toàn cảnh hội thảo ung thư nhi

Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca ung  thư nhi mắc mới ước tính trong một năm ở người dưới 19 tuổi là khoảng 4.200 trường hợp.Tại Hội thảo, lãnh đạo  Bệnh viện Nhi nhận định: các bệnh ung thư ở trẻ em đang có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, ung thư nhi ở trẻ em hoàn toàn có thể chữa trị được nếu phát hiện sớm. Đặc biệt, 70-80% trẻ em mắc ung thư máu – loại ung thư phổ biến ở trẻ –  có thể được chữa khỏi. Vấn đề khó khăn hiện nay là số lượng cơ sở điều trị ung thư nhi còn hạn chế, phần lớn trẻ nhập viện khi diễn biến bệnh đã nặng nên tỉ lệ điều trị thành công không cao.

GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết: “ Ung thư ở trẻ em là một bệnh có thể chữa được và có tiên lượng tốt hơn ung thư ở người lớn. Tuy nhiên, GS Hùng khuyến cáo không nên điều trị theo các phương pháp không chính thống như dẫm đạp lên người hay uống thuốc lang băm mà phải theo phương pháp điều trị khoa học. Nhờ sự tiến bộ của y học mà nhiều bệnh ung thư ở trẻ em có thể hoàn toàn chữa được. Nếu bệnh được phát hiện càng sớm thì càng có cơ may chữa khỏi và điều trị cũng đơn giản, ít tốn kém.

Cũng tại Hội thảo, các báo cáo của nhiều bệnh viện trong nước đã cập nhật đến thực trạng và những kết quả điều trị trong quản lý và điều trị ung thư trẻ em; đồng thời đưa ra các khuyến cáo: không nên điều trị ung thư Nhi theo các phương pháp không chính thống. Đồng thời thăm khám kịp thời khi có triệu chứng liên  quan để giảm nguy cơ mắc bệnh, hay phát hiện kịp thời sớm thì càng có cơ may được chữa khỏi và việc điều trị cũng dễ dàng hơn./.

 

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook