Thứ Tư, 06/12/2017 | 16:26

Xuất huyết tiêu hóa là một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong. Bằng kỹ thuật mới – sử dụng một chất keo đặc biệt, các bác sĩ TPHCM đã cứu sống một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do biến chứng từ sốt xuất huyết.

Các biểu hiện của xuất huyết tiêu hóa

Biểu hiện của xuất huyết tiêu hóa phụ̣ thuộc vào từng nguyên nhân, vị trí chảy máú  mức độ mất máu. Tuy nhiên, có thể gặp các dấu hiệu sau:

Nôn ra máu

Đây là biểu hiện thường gặp nhất của xuất huyết tiêu hóa. Người bệnh có thể nôn ra máu màu nâu sẫm hoặc nhờ nhờ đỏ lẫn với thức ăn và dịch nhầy loãng.

Trường hợp chảy máu do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản thường nôn ra máu ồ ạt, màu đỏ tươi, số lượng nhiều, tỷ lệ tử vong cao.

Đi ngoài phân đen

Tính chất của phân phụ thuộc vào mức độ chảy máu, phân nát lỏng, màu đen như bã cà phê, mùi thối khắm như cóc chết.

Trường hợp xuất huyết nhiều, tốc độ luân chuyển máu trong ruột nhanh thì trong phân có máu tươi.

Sử dụng chất keo đặc biệt để cầm máu

Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM vừa cứu sống một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do biến chứng từ bệnh sốt xuất huyết.

Bệnh nhân 20 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, nhập viện vào ngày 30/11 trong tình trạng nôn ra máu, tụt huyết áp, bị choáng nặng. Sau khi nội soi kết quả cho thấy có một ổ loét trong tá tràng trong tình trạng phun máu, tiểu cầu giảm.

Bệnh nhân được chăm sóc tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Trưng Vương. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Sau khi hội chẩn, các y, bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương đã thực hiện phương pháp mới đó là bơm một chất keo để cầm máu tại chỗ bị loét. Đặc điểm của phương pháp này là không cần gây mê, cách thức thực hiện nhanh, hiệu quả cao.

Kết quả, bệnh nhân đã đáp ứng điều trị tốt và hồi phục. Tại TPHCM, đây là một trong những trường hợp bệnh đặc biệt được chữa trị nhờ phương pháp mới.

Theo vtv.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook