Thứ Bảy, 29/02/2020 | 22:23

Tình hình bùng phát dịch khó kiểm soát tại Hàn Quốc, trên thế giới

Tình hình bùng phát dịch khó kiểm soát tại Hàn Quốc, chính phủ đã có những biện pháp gì hạn chế các ca lây nhiễm, tử vong?

Tình hình bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc ngày càng khó kiểm soát. Một ngày nữa, Hàn Quốc lại vượt qua Trung Quốc tâm dịch về số người nhiễm virus corona mới trong vòng một ngày, thêm 813 trường hợp, nâng tổng số ca bị nhiễm lên thành 3.150 người và đã có 17 người chết vì Covid-19 tính đến ngày 29/02/2020.

Theo quan sát của chúng tôi thì chỉ tính từ 10h30 phút sáng ngày 29/02/2020 Hàn Quốc mới ghi nhận tổng số ca nhiễm covid-19 là: 2.931 ca. Đến thời điểm này là 23h ngày 29/02/2020 tổng số ca lây nhiễm ở Hàn Quốc đã là: 3.150 người. Như vậy trong hơn 11h đồng hồ, số ca lây nhiễm đã tăng lên 219 ca

Cập nhật lúc: 10h30 sáng ngày 29/02/2020

– Số ca tử vong: 2,919,

– Số người nhiễm: 85,176

– Số người hồi phục xuất viện: 39,431

Cập nhật lúc 23h ngày 29/02/2020

– Số ca tử vong: 2,933

– Số người nhiễm: 85,473

– Số người hồi phục xuất viện: 39,695

Italy: 889 ca lây nhiễm

Iran: 593 ca lây nhiễm

Nhật Bản: 234 ca lây nhiễm

Singapore: 102 ca lây nhiễm

Hồng Kong: 94 ca lây nhiễm

Đức: 79 ca lây nhiễm

Mỹ: 66 ca lây nhiễm

Trong vòng 11h có 297 ca tăng mới. Hàn Quốc chiếm 219 ca.

Theo Yonhap, tâm dịch vẫn là Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc có hơn 2,5 triệu dân. Trong tổng số 813 ca mới, đã có 657 ca ở thành phố Daegu do chính phủ tiếp tục xét nghiệm những người thuộc giáo phái Tân Thiên Địa. Cho đến sáng 29/02, khoảng 88% trên tổng số 210.000 tín đồ của giáo phái này đã được xét nghiệm virus corona mới, trong đó 2% có triệu chứng bị nhiễm.

Một quân nhân Mỹ trú đóng ở Hàn Quốc, theo thông báo của quân đội Hoa Kỳ. Người lính Mỹ đầu tiên bị nhiễm Covid-19 trú đóng tại một trại nằm cách Daegu, tâm điểm của dịch bệnh, 30 km về phía bắc, và đang bị cách ly tại nhà riêng, bên ngoài trại lính.

Ngoài ra, một người Việt được xác nhận nhiễm virus corona ở thành phố Deagu. Anh Trần Công, nghiên cứu sinh tại Seoul, cho biết thêm:

“Hiện tại đã có một người Việt ở Daegu đã nhiễm virus corona mới. Thông tin này là chính xác bởi vì Hàn Quốc đã thông báo đến bộ Ngoại Giao Việt Nam và việc điều trị sẽ hoàn toàn miễn phí theo tiêu chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/OMS). Chi phí điều trị cho các bệnh nhân hiện tại bị nhiễm Covid-19, bao gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài, đều được lấy từ Quỹ Phòng chống Thiên tai hoặc Dịch bệnh của Hàn Quốc cho nên 100% là do Hàn Quốc chi trả.

Chính phủ đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại, tụ tập nơi đông người, cấm biểu tình và yêu cầu toàn bộ thành viên giáo phái Thiên Địa, có nghĩa là từng thành viên của giáo phái cách ly tại nhà. Nếu như các thành viên này tự cách ly đủ 14 ngày thì sẽ nhận được một khoản tiền của Nhà nước, khoảng hơn 24 triệu tiền Việt; cung cấp khẩu trang giá thấp hoặc miễn phí; cung cấp lương thực cho vùng bị cách ly

Tôi nghĩ các biện pháp của chính phủ chưa đạt thể nhìn thấy hiệu quả được bởi lúc này tất cả những người bị cách ly, hay là những tất cả những người có biểu hiện nhiễm virus corona đều đang chờ được xét nghiệm. Theo tôi, tốc độ người bị nhiễm bệnh và phát hiện ra bệnh sẽ tăng nhanh chóng, trong tuần này sẽ tăng lên tới hơn 1.000 người, sau đó mọi người mới có thể nhìn thấy các biện pháp có ý nghĩa hay không. Bởi vì hiện tại, chính phủ đã đưa ra những biện pháp đối phó với quy mô lớn và tăng tính cách ly.

Tổ chức Y tế thế giới, hôm nay, cũng cho biết số người bị lây nhiễm Covid-19 thêm mỗi ngày trên thế giới lần đầu tiên đã cao hơn con số lây nhiễn ở Trung Quốc, cụ thể là ở Trung Quốc hôm qua chỉ có thêm 411 người bị lây nhiễm, trong khi tổng số ở những nước khác là 427 trường hợp.

Yhocvn tổng hợp từ WHO, Gisanddata.maps, rfi

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Covid-19: Những vấn đề mới phát sinh khi phòng dịch

+ Nguồn gốc virus corona đã hé lộ

+ Có bao nhiêu nghiên cứu về nCoV đã được công bố?

+ Ai dễ mắc coronavirus và ai dễ tử vong vì corona

+ Website cập nhật tình hình bệnh dịch corona toàn thế giới

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook