Thứ Ba, 08/09/2015 | 06:23

Bị một khối u máu bầm tụ ở ngực đã hơn 6 năm, bà Nguyễn Thị Thu Hà (56 tuổi, ngụ tại đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) lại nhầm tưởng bản thân mắc bệnh ung thư phổi.

Tình cờ gặp được Giáo sư Dr. Steven Woo về Việt Nam làm từ thiện, bà mới biết căn nguyên bệnh tật của mình. Không riêng bà Hà, với phương pháp Châm dao siêu vi (Acupotomy), vị Giáo sư này đã giúp nhiều người bệnh cơ xương khớp thoát khỏi những cơn đau đớn.

“Hồi sinh” nhờ phương pháp đặc biệt

Cây dao nhỏ mang niềm vui lớn

Tại Việt Nam, Giáo sư Dr. Steven Woo đã có nhiều chuyến khám chữa bệnh từ thiện trong nhiều năm qua. Ở Úc mỗi cây dao siêu nhỏ có giá 75 USD/cây, tuy nhiên khi sử dụng vào hoạt động này giáo sư mua ưu đãi với giá 52 USD/cây. Kinh phí này hoàn toàn do quỹ từ thiện các tiểu bang Úc như: Sydney, Adelaide, Melbourne ủng hộ về quê hương. Hiện mỗi tháng, cứ 2 tuần nghiên cứu và chữa bệnh tại phòng khám thì giáo sư dành 2 tuần còn lại để khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Bà Hà là 1 trong số nhiều bệnh nhân được Giáo sư Dr. Steven Woo giúp thoát khỏi những cơn đau đớn bệnh tật. Cách đây 6 năm, bà bị mắc chứng nghẹt thở không rõ nguyên nhân, nhất là vùng ngực đau nhức liên tục. Triệu chứng ban đầu chỉ là cảm giác khó thở, thường xuyên lên đờm. Có những lúc, bà cảm thấy như bị vật nặng chèn ép vùng ngực. Thậm chí chỉ cần thở nhẹ, bà cũng cảm thấy ngực nhói đau. Nhiều năm liền, bà Hà hầu như không thể làm được việc gì nặng nhọc.

“Thú thực ban đầu thấy khó thở, tôi nghĩ mình bị viêm mũi do ảnh hưởng của thời tiết. Nhưng bệnh tình kéo dài đã hơn 1 tháng, rồi thấy xuất hiện những cơn đau dữ dội nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau đó, được người thân đưa đến cơ sở y tế kiểm tra nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Tôi tiếp tục tự lên mạng tìm hiểu thông tin, thì thấy những biểu hiện của bản thân đang trải qua gần giống với thời kì đầu của bệnh nhân mắc ung thư phổi. Từ đó, tinh thần tôi suy sụp và sức khỏe suy giảm đi trông thấy. Tôi quyết định đến bệnh viện khám lần nữa, qua chụp CT và xét nghiệm kết quả cho thấy, phổi hoàn toàn bình thường. Nhưng chứng nghẹt thở, tức ngực vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cứ nghe ai bảo ở đâu có bài thuốc hay là tôi đều tìm đến, nhưng bệnh chỉ thuyên giảm một thời gian rồi đâu lại vào đấy”, bà Hà nói.

Cây kim, thực chất là dao siêu nhỏ.

Sau khi được người quen giới thiệu bà tìm đến gặp Giáo sư Dr.Steven Woo đến Việt Nam trong một chuyến từ thiện. “Khi thăm khám, giáo sư nói tôi có 1 khối u máu bầm tụ ở ngực. Mới nghe tôi cũng thấy lo, nhưng nhớ lại mình bắt đầu mang chứng bệnh này đã 6 năm. Đó là sau 1 lần tôi bị té xe và ngã đập cả phần trước người xuống mặt đường. Lúc đó, do chỉ bị xây xát ngoài da nên tôi không đi khám. Sau khi được Giáo sư Steven Woo sử dụng phương pháp Châm dao siêu vi, căn bệnh kỳ quái bấy lâu nay khiến tôi nghẹt thở đã không còn”, bà Hà vui mừng cho biết.

Cũng theo lời bà Hà, ông Nguyễn Bảo Cường là em trai bà bị thoát vị đĩa đệm từ năm 2008. Ông Cường từng chữa bệnh khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cách đây 2 tháng, hay tin Giáo sư Dr. Steven Woo tới Việt Nam, ông Cường tìm đến với hy vọng bệnh tình sẽ sớm khỏi. Được giáo sư Dr. Steven Woo trực tiếp phẫu thuật, đến nay ông Cường đã có thể đi lại và tiếp tục kiếm sống bằng nghề tài xế như trước.

Phóng viên báo Gia đình và Xã hội Cuối tuần đã có dịp tìm hiểu và tiếp cận phương pháp chữa bệnh của vị giáo sư nổi tiếng này. Trao đổi với chúng tôi về trường hợp bà Hà, Giáo sư Dr. Steven Woo cho biết, dụng cụ mà ông sử dụng để giúp bệnh nhân này phục hồi sức khỏe đó là dao siêu vi. Theo mô tả của ông thì phía đầu mũi kim được làm dẹp giống như lưỡi dao rất mỏng.

 “Tôi dùng dao siêu vi chích vào vùng ngực có các tổ chức phần mềm bị dính kết để bóc tách. Với động tác đơn giản như vậy, bệnh nhân ngay lập tức được giải thoát khỏi bệnh này và không còn bị nghẹt thở và lên đờm nữa. Từ đó, nhịp thở điều hòa trở lại bình thường”, Giáo sư Dr. Steven Woo cho biết.

Được biết, Giáo sư Dr. Steven Woo là người Australia gốc Hoa. Với sự kết hợp nền y học hiện đại và y học Đông Á – kĩ thuật xa xưa của y học Trung Hoa, ông đã vận dụng nghiên cứu ra phương pháp tiên tiến Châm dao siêu vi (Acupotomy). Từ đó, ông lập thành khoa mới có tên Acupotomy và mở phòng khám O.G Pain Clinic tại Úc. Thuật ngữ “Châm dao siêu vi” tuy còn khá mới mẻ với nền y học trong nước nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phương pháp này đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng rộng rãi như Mỹ, Mexico, Thái Lan, Trung Quốc, Australia…

“Trước đây, tôi là bác sĩ ngoại khoa công tác tại Bệnh viện Hoàng gia Australia nên có cơ hội được tìm hiểu sâu về cấu tạo cơ xương khớp, hệ thần kinh, sự vận động của cơ thể con người. Bằng chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong y khoa nhiều năm, tận dụng phương pháp cũ 40 năm của Trung Hoa, tôi đã nghiên cứu cải tiến và cho ra đời phương pháp Châm Dao siêu vi (Acupotomy)”, Giáo sư Dr. Steven Woo nói và cho biết thêm, với phương pháp chữa bệnh tiên tiến này mà 17 năm qua ông đã bỏ cây dao phẫu thuật lớn, thông qua dao siêu vi ông đã chữa bệnh không dùng thuốc mà chỉ chích vào để bóc tách các tổ chức phần mềm bị tổn thương, không để lại sẹo mà đạt được hiệu quả tức thì.

Chữa bệnh cơ xương khớp không dùng thuốc

Tại Việt Nam, theo thống kê của Hội Cơ xương khớp, người dân có tỷ lệ mắc căn bệnh này rất cao. Cụ thể, so với thế giới thì tỷ lệ người dân nước ta ở độ tuổi trên 35 chiếm đến 30%, trên 65 tuổi chiếm đến 60%. Cơ xương khớp là loại bệnh ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và sinh hoạt. Đặc biệt, nghiêm trọng hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách có thể bị liệt và mất khả năng lao động. Với phương pháp chữa bệnh “xanh” (không dùng thuốc-PV) từ dao siêu vi, Giáo sư Dr. Steven Woo đã giúp hàng triệu người thoát khỏi nỗi đau đớn do bệnh cơ xương khớp gây ra.

GS. Dr.Steven Woo đang chữa bệnh bằng phương pháp Châm dao siêu vi.

“Đây là phương pháp mà y học trên thế giới gọi là “hiệu quả tức thì” chỉ cần rút dao ra là bệnh nhân cảm nhận được bệnh tình chuyển biến rõ rệt. Hình dáng của cây kim khi vào cơ thể phát huy tác dụng như một cây dao, sẽ tìm những điểm dính kết phần mềm chèn ép lên thần kinh, mạch máu ảnh hưởng đến vận động và chức năng cơ thể để bóc tách, tiểu phẫu…”, Giáo sư Dr. Steven Woo lý giải. Ngoài ra, ông còn cho biết thêm đây là phương pháp dựa vào giải phẫu học hệ cơ, xương, thần kinh… Quan trọng nhất là nguyên lý vận động học và các tổ chức phần mềm bị tổn thương, hoàn toàn không phải là huyệt hay đường kinh lạc.

Theo bác sĩ Nguyễn Huyền Trang, đang công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội thì: “Bệnh nhân phù hợp nhất với phương pháp này là đau nhức cơ xương khớp và chấn thương các tổ chức phần mềm như gân, cơ, dây chằng, đĩa đệm, màng hoạt dịch khớp… Bệnh nhân cảm nhận hiệu quả đến nhanh sau 1 lần châm. Nếu bệnh nhân thuộc bệnh lý khác, khám xác định không thuộc phạm vi Châm dao siêu vi, giáo sư sẽ từ chối để dành cây dao đó cho bệnh nhân thích hợp. Những năm qua, thầy trò chúng tôi đã có được nhiều kỳ tích, nhiều niềm vui bất ngờ với phương châm đơn giản hóa bệnh cơ xương khớp, giờ đây căn bệnh này đã không còn đáng sợ nữa”.

Chúng tôi được tận mắt chứng kiến Giáo sư Dr. Steven Woo và bác sĩ Nguyễn Huyền Trang đang trực tiếp phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân, tại địa điểm từ thiện trên phố Phạm Ngũ Lão (TP. HCM). Mỗi bệnh nhân được chuẩn đoán bệnh, dùng bút ngoại khoa đánh dấu các vị trí trên cơ thể, rồi dùng dao siêu nhỏ chích vào trong cơ thể tiến hành phẫu thuật chỉ khoảng 5 phút.

Với những cải tiến dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của GS. Dr. Steven Woo thì phương pháp Châm dao siêu vi sẽ giảm cảm giác đau đớn cho bệnh nhân, không phải tiêm thuốc mà chỉ dùng kim, liệu trình ngắn, hiệu quả nhanh, trị bệnh tận gốc và không để lại sẹo cũng như tác dụng phụ. “Mong ước của tôi là đến các vùng quê ở khắp nơi trên thế giới để chữa được bệnh cho càng nhiều người nghèo càng tốt. Và tại Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Huyền Trang đang tiếp tục thay tôi phát huy tinh thần này”, vị giáo sư nói bằng tiếng Việt rành mạch.

 

Theo Gia Đình & Xã Hội

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook