Thứ Bảy, 06/01/2018 | 04:22

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã có những chia sẻ sau thời khắc đăng quang.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa diễn ra, thí sinh H’Hen Niê đã bất ngờ vượt qua hàng chục người đẹp khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô cũng trở thành người dân tộc thiểu số đầu tiên giành được vương miện cao quý này. Sau đăng quang, H’Hen Niê bày tỏ niềm hạnh phúc của mình, cô khặng định tất cả các thí sinh đi đến được chặng đường ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. H’Hen Niê chia sẻ: “Vương miện là hải đăng soi sáng, dẫn đường cho tôi. Tôi sẽ không tự đặt ra cho mình bất cứ áp lực nào khi mang danh hiệu này”.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

H’Hen Niê đã vượt qua được những mong muốn của gia đình để có được ngày hôm nay.

H’Hen Niê mong muốn danh hiệu vừa có được sẽ giúp cô thực hiện được những dự án cộng đồng, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người đồng bào dân tộc Ê đê, cũng như bảo vệ quyền lợi của những người phụ nữ.

Trong buổi gặp gỡ báo chí sau đăng quang, H’Hen Niê đã thẳng thắn trả lời câu hỏi về việc từng bị gia đình bắt ép bỏ học để lấy chồng từ khi còn rất nhỏ:  “Không phải là ba mẹ bắt buộc lấy chồng, thời điểm đó mẹ chỉ nói rằng thôi con đừng học nữ, lấy chồng đi. Vì người Ê-đê rất đơn giản, 15-16 tuổi ba mẹ đều lo lắng cho hôn sự của con cái. Nhưng riêng tôi, tôi muốn vươn xa hơn, tôi đã tự cho mình những định hướng, tôi ao ước được đi học và ngày hôm nay tôi rất tự hào về những điều mình đã làm. Tôi vẫn tin rằng khi mình ao ước điều gì thì điều đó sẽ đến với mình và mình cần ước những điều tích cực nhất” .

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu.

Ngôi vị “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017″ cuối cùng đã tìm được chủ nhân, đó là cô gái tóc ngắn người dân tọc Ê-đê H’Hen Niê. Điều bất ngờ là một thí sinh từng bị loại sớm tại “Vietnam’s Next Top Model” như H’Hen lại vượt mặt 2 Quán quân Hoàng Thùy & Mâu Thủy để trở thành người chiến thắng.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê. 

Có vẻ như H’Hen Niê rất thích để tóc ngắn khi tham gia vào các cuộc thi. Xuất hiện trong vòng casting “Vietnam’s Next Top Model 2015”, cô nàng ngay lập tức gây ấn tượng ban giám khảo bởi mái tóc ngắn cùng ngoại hình cực chuẩn.

Từng là 1 người mẫu có kinh nghiệm nên không khó để H’Hen Niê giành được 1 tấm vé vào nhà chung và luôn nhận được những thứ hạng cao trong các thử thách: cô nhận được 1 tuần đứng nhất và nhiều tuần có mặt trong top 5. Tuy được đánh giá cao nhưng H’Hen bất ngờ bị loại kép ở tuần thi thứ 8 trong sự ngỡ ngàng của khán giả lẫn các thí sinh khác.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

H’Hen Niê tại vòng casting “Vietnam’s Next Top Model”.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Một số hình ảnh của H’Hen Niê khi tham gia cuộc thi.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Cô dừng chân ở top 8 trong tuần chụp hình dưới nước.

Ngoài ra, H’Hen Niê còn được biết đến là 1 thí sinh khá cá tính khi dám nói thẳng những suy nghĩ của bản thân trước mặt các thí sinh khác. Điển hình như vụ giành giường với Quán quân Hương Ly trong lần đầu tiên bước vào nhà chung, thí sinh Ê-đê không thích thái độ của bạn đồng hành khi cô gái sinh năm 1996 nói: “Đây là giường của em”.

H’Hen Niê từng có tranh cãi với Hương Ly về việc giành chỗ ngủ

Trong phần đánh giá và loại ở tập 4, Host Thanh Hằng bất ngờ trao cho các thí sinh quyền loại một người trong nhóm. Kịch tính được đẩy lên cao khi 13 thí sinh lần lượt kể ra những mặt yếu của nhau để giành được quyền ở lại.

Được xếp cùng một nhóm, H’Hen Niê, Nguyễn Hợp, Đào Thu có phần tranh luận gay gắt hơn cả. Nguyễn Hợp chỉ đích danh Đào Thu là người xứng đáng phải ra về vì cho rằng thí sinh này đã làm việc không tốt. H’Hen Niê cũng đồng tình với ý kiến này.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê kể chuyện từng bị bố mẹ ép bỏ học sớm để lấy chồng

Ngay khi trở thành thủ lĩnh nhà chung do có bức hình đẹp nhất tuần trước ở tập 6, H’ Hen Niê đã thể hiện quyền lực của mình bằng cách sắp xếp lại các nhóm làm việc, “ra lệnh” cho Đào Thu, Hương Ly đổi chỗ ngủ.

Đây cũng là 2 thành viên mà H’Hen Niê không ưa trong nhà chung. Đặc biệt, H’ Hen Niê còn cãi nhau với Hương Ly khi nhận được mail của Host Thanh Hằng về nhiệm vụ tiếp theo.

Con sóc “đào bới” bụng chú chó, lát sau một vật rơi ra khiến mọi người cười đau ruột

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook