Thứ Năm, 14/01/2016 | 17:54

Tôi mới lập gia đình, công việc chưa ổn định nên chưa có dự định sinh con. Chị gái tôi trước đây canh ngày rụng trứng hay xuất tinh ngoài nhưng lại bị vỡ kế hoạch. Mong được tư vấn phương pháp tránh thai an toàn (Nguyễn Phương, Hà Nội).

Chào bạn!

Tình huống của bạn cũng thường xảy ra với các bạn trẻ khác. Những biện pháp mà chị của bạn đang áp dụng như canh ngày rụng trứng hoặc chồng xuất tinh ngoài đều cho hiệu quả ngừa thai rất thấp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, trong số các biện pháp tránh thai phổ biến hiện có, đối với nhóm phụ nữ còn trẻ tuổi, chưa có con, thuốc viên nội tiết tránh thai là lựa chọn thích hợp trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Thứ nhất, hiệu quả tránh thai của thuốc viên nội tiết tránh thai rất cao, hơn 99%, nếu sử dụng đều đặn và đúng cách.

Thứ hai, thuốc viên nội tiết tránh thai không làm ảnh hưởng đến khả năng có con sau khi ngưng thuốc. Những bằng chứng y học hiện có cho thấy, sau khi ngưng sử dụng, tỷ lệ có thai trở lại của phụ nữ có quan hệ tình dục đều đặn sau một năm tương đương với người chưa từng sử dụng thuốc trước đó.

Thứ ba, sử dụng thuốc viên nội tiết tránh thai còn có khả năng cải thiện khả năng sinh sản ở người phụ nữ, giảm nguy cơ: khối u buồng trứng, ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, điều hoà kinh nguyệt và giảm viêm nhiễm vùng chậu.

Bên cạnh đó, nhiều loại thuốc viên nội tiết tránh thai hàng ngày đã được cải tiến trong liệu trình sử dụng, như liệu trình 21 + 2 + 5 (ngày) với 21 viên liều thấp, 2 viên giả dược, 5 viên vàng có liều cực thấp. Liệu trình cải tiến 21 + 2 + 5 (ngày) này giúp nâng cao hiệu quả tránh thai và làm giảm các triệu chứng khó chịu quanh thời kỳ “đèn đỏ” như: mệt mỏi, cáu gắt, lo âu hay đau đầu, đau bụng khi hành kinh.

Ngoài ra, vì không bị gián đoạn ngày uống thuốc, liệu trình 21 + 2 + 5 (ngày) còn giúp người dùng dễ nhớ, việc uống thuốc trở nên dễ dàng hơn.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP HCM

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook