Thứ Ba, 28/11/2017 | 11:35

Sau nhiều thử nghiệm khoa học không đạt kết quả, vừa qua các nhà khoa học Viện Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, Mỹ vui mừng cho biết đã khám phá ra cơ chế phục hồi các mạch máu. Qua đó mở ra hướng đi mới trong điều trị chứng thiếu máu, tình trạng tắc nghẽn các mạch máu và khắc phục một số hậu quả do bệnh tiểu đường gây ra.

Theo Eurekalert, các nhà khoa học đã xác định một con đường truyền tín hiệu cần thiết cho sự hình thành mạch máu, sự tăng trưởng của các mạch máu mới từ các mạch máu đã có từ trước.

Công bố các kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications cho thấy, các nhà khoa học khẳng định phát hiện của họ có thể cải thiện lưu lượng máu trong các mô thiếu máu, xảy ra khi mắc chứng bệnh xơ vữa động mạch và bệnh mạch máu ngoại vi liên quan đến bệnh tiểu đường.

Phòng thí nghiệm của Masanobu Komatsu, chuyên nghiên cứu về tăng trưởng và cải tạo mạch máu để điều trị ung thư và bệnh tim – Ảnh: Viện Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute

Tiến sĩ Masanobu Komatsu, người tham gia nghiên cứu chia sẻ “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy để hình thành các mạch máu với đầy đủ chức năng đòi hỏi phải kích hoạt một loại protein đặc biệt gọi là R-Ras. Cơ chế này cần thiết cho sự hình thành cấu trúc của một mạch máu mới. ”Đây là những kết luận quan trọng vì chúng làm rõ quá trình sinh học có thể giúp tăng lưu lượng máu trong các mô bị thiếu máu” và có thể là phương pháp hiệu quả đầu tiên để phục hồi các mạch máu.

Trước đó, các nhóm khoa học khác đã nghiên cứu các cơ chế khác nhau, nhưng không thành công. Một số phương pháp thậm chí còn tiến được đến giai đoạn 3 qua 25 thử nghiệm lâm sàng, nhưng đều thất bại do không áp dụng thành công đối với bệnh nhân do các mạch máu được hình thành một cách hỗn loạn và không thực hiện đúng chức năng.

Ở phương pháp mới, các nhà khoa học đã thay đổi được tình hình bởi các mạch máu có thể được so sánh như sự phát triển của cây. Có những mầm gồm những mạch máu hiện có, rồi từ đó bắt đầu phát triển những mạch máu mới. Đặc biệt, các nhà khoa học còn tìm ra một loại protein cho phép kiểm soát sự phát triển của mạch máu trong quá trình chuyển oxy và các chất dinh dưỡng. Qua đó khắc phục nhược điểm của phương pháp cũ trong quá trình hình thành các mạch máu mới.

Theo Motthegioi.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook