Thứ Sáu, 01/09/2017 | 22:41

Để giúp bệnh nhân không bị tàn tật suốt đời, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật nối gân cơ, tĩnh mạch, dây thần kinh, cơ duỗi các ngón chân.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM vừa tiếp nhận ông Trần Văn Tuấn (69 tuổi, ngụ Đồng Nai) cấp cứu trong tình trạng chân trái gần đứt lìa, chỉ còn cầu da nhỏ 2 cm ngoài cẳng chân, dính nhiều bùn cát.

Người đàn ông bị máy cắt cỏ chém gần đứt lìa bàn chân

Hình ảnh chụp X-quang bàn chân của bệnh nhân. Ảnh: Hòa Khánh.

Theo bác sĩ Võ Hòa Khánh, Phó phòng quản lý chất lượng bệnh viện, ông Tuấn được chuyển từ Bệnh viện Tân Phú, Đồng Nai vào lúc 21h ngày 29/8. Nạn nhân bị máy cắt cỏ chém vào chân, được sơ cứu vết thương và cầm máu trước khi chuyển lên tuyến trên.

Các bác sĩ khẩn cấp thực hiện ca phẫu thuật nối gân cơ, tĩnh mạch, dây thần kinh, cơ duỗi các ngón chân cho nạn nhân. Từ lúc tai nạn xảy ra cho đến khi bác sĩ thông mạch máu cho bệnh nhân mất 9 tiếng (thời gian vàng là 6 tiếng). Vì vậy, bệnh nhân cần theo dõi ít nhất một tuần để tránh nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng. Sau ca mổ, tình hình sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Mỗi năm, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình tiếp nhận khoảng 6-7 trường hợp tương tự. Những tai nạn hy hữu này có thể khiến nạn nhân tàn tật suốt đời, ảnh hưởng đến sức lao động, tâm lý.

* Tên bệnh nhân được thay đổi.

 

Phú Mỹ
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook