Thứ Tư, 16/05/2018 | 10:36

Liệu pháp tiêm tế bào gốc đảo ngược tình trạng tổn thương và giúp dương vật lấy lại toàn bộ chức năng mà không cần dùng thuốc. 

Viagra, thuốc điều trị rối loạn cương dương phổ biến nhất có thể sẽ sớm được thay thế bằng liệu pháp tiêm tế bào gốc do nhóm nhà khoa học từ Trung tâm Y học Tái tạo Đan Mạch sáng tạo.

Chia sẻ với The Times, bác sĩ Soren Sheikh đứng đầu đội ngũ nghiên cứu cho biết liệu pháp tiêm tế bào ban đầu nhắm đến các bệnh nhân phải cắt bỏ tuyến tiền liệt do ung thư. “Họ thường bị tổn thương mạch máu và dây thần kinh dương vật, dẫn đến khó cương cứng. Tiêm tế bào gốc có thể đảo ngược tình trạng này và lấy lại toàn bộ chức năng”, bác sĩ Sheikh giải thích.

Để tiến hành liệu pháp tiêm tế bào gốc, các bác sĩ trích xuất tế bào mỡ ở bụng người sau đó tách tế bào gốc và tiêm vào dương vật. 

Liệu pháp mới thay thế Viagra điều trị rối loạn cương

Ảnh: healthcentral.

Không chỉ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, thử nghiệm nhỏ trên 8 nam tình nguyện viên cho thấy tiêm tế bào gốc hiệu quả với cả người bình thường. Bác sĩ Sheikh tiết lộ tế bào gốc có thể tăng kích cỡ “cậu nhỏ”, tác dụng không thể thấy ở Viagra. 

Trên thực tế, nhiều công trình đã chỉ ra tế bào gốc cải thiện khả năng chữa lành của cơ thể. Tuy nhiên, việc tăng khối lượng hay chiều dài bộ phận nào đó còn chưa rõ ràng. 

Trung tâm Y học Tái tạo Đan Mạch đang chờ kết quả thử nghiệm từ 12 nam giới nữa, song tin rằng liệu pháp tiêm tế bào gốc sẽ trở thành lựa chọn khả thi cho bất cứ ai bị rối loạn cương dương.

Minh Nhật

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook