Thứ Năm, 11/01/2018 | 22:38

Bất chấp chính sách kiểm duyệt nghiêm ngặt của gia tộc họ Kim, người dân Triều Tiên vẫn say mê âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc.

Mặc dù Bắc Hàn bị thống trị bởi gia tộc họ Kim từ năm 1948 và cả thế giới đều cho rằng người dân nơi đây đều bị tẩy não rất mạnh, tuy nhiên theo nguồn tin đáng tin cậy từ những người đào thoát khỏi Bắc Hàn cho biết: Dù bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt nhưng văn hóa giải trí Hàn Quốc vẫn len lỏi vào trong cuộc sống thường nhật của người dân. Chính điều này khiến tường thành lãnh tụ tư tưởng của họ Kim bị lung lay bởi một chàng trai đến từ bên kia biên giới.

Bạn thử đoán xem vị lãnh đạo tinh thần đứng thứ 2 của Triều Tiên (chỉ sau lãnh đạo Kim Jong Un) hiện nay là ai?

Không phải Kim Jong Un, đây mới là ‘thần tượng’ đốn gục trái tim hàng triệu thanh niên Triều Tiên vào thời điểm hiện tại

Đó chính là ông hoàng Kpop G-Dragon

Không phải Kim Jong Un, đây mới là ‘thần tượng’ đốn gục trái tim hàng triệu thanh niên Triều Tiên vào thời điểm hiện tại

Vẻ đẹp trai hào hoa, tài năng âm nhạc thiên phú, cùng gu thời trang cực chất cộp mác GD của anh đã khiến giới trẻ Triều Tiên dần dần đổ gục.

Sau nhiều năm chiến tranh lạnh, Triều Tiên ngày càng có nhiều chính sách chống lại Hàn Quốc bao gồm cả việc cấm người dân được tiếp xúc, buôn bán, tàng trữ, thưởng thức âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên người Triều Tiên vẫn bất chấp cả tính mạng để chuyền tay nhau và “nhập lậu” nhạc của các ca sĩ Hàn quốc. Nếu như trước đây SNSD có ảnh hưởng khá mạnh mẽ tới quốc gia này thì bây giờ G-Dragon lại là cái tên được săn tìm nhiều nhất.

Không phải Kim Jong Un, đây mới là ‘thần tượng’ đốn gục trái tim hàng triệu thanh niên Triều Tiên vào thời điểm hiện tại

Không chỉ có G-Dragon, các fan K-pop ở Triều Tiên còn yêu thích Big Bang và nhiều idol khác.

Một nhà cố vấn cho biết người Bắc Hàn cũng điên cuồng K-pop chẳng kém gì fan quốc tế ở các quốc gia khác, đặc biệt là  “Gangnam Style”  và tất cả mọi người đều yêu thích các bộ phim Hàn Quốc dù bị nghiêm cấm rất khắt khe.

Không thể công khai thưởng thức những tác phẩm của thần tượng, thanh niên Triều Tiên đã nghĩ ra cách nhập và phát tán lậu những chiếc USB được ngụy trang khéo léo chứa các tác phẩm nghệ thuật của thần tượng mình.

Không phải Kim Jong Un, đây mới là ‘thần tượng’ đốn gục trái tim hàng triệu thanh niên Triều Tiên vào thời điểm hiện tại

Fan sẽ cóp những tác phẩm âm nhạc, điện ảnh của thần tượng vào USB. Những USB thông thường khác chỉ cần kết nối liền có thể trực tiếp đọc được nội dung. Nhưng kỹ thuật USB mà người buôn lậu Bắc Hàn sử dụng sẽ khiến đầu đọc hiển thị một khoảng trắng trong lần đọc đầu tiên, toàn bộ chiếc USB đều trống trơn như vậy. Nhưng sau nhiều lần đọc sẽ mở được nội dung giấu trong đĩa, nghe trộm những ca khúc Hàn Quốc đang thịnh hành.

Không phải Kim Jong Un, đây mới là ‘thần tượng’ đốn gục trái tim hàng triệu thanh niên Triều Tiên vào thời điểm hiện tại

Khi được hỏi về ảnh hưởng của G-Dragon tới người dân Bắc Hàn, một thành viên trong ban cố vấn cho biết:  “Đúng là như thế, làn sóng Hallyu đang lan tỏa tới Triều Tiên, nhiều thanh niên thuộc hết cả những bài hát mới ra gần đây. Thật sự rất đáng kinh ngạc.”

Có ai tưởng tượng được Kim Jong Un sẽ só suy nghĩ gì khi biết được thông tin này không?

Không phải Kim Jong Un, đây mới là ‘thần tượng’ đốn gục trái tim hàng triệu thanh niên Triều Tiên vào thời điểm hiện tại

Một sản phẩm âm nhạc cực hot của G-Dragon không fan Kpop nào không biết

Hải Yến (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook