Thứ Năm, 10/12/2015 | 11:45

Gần đây chị Huyên bị táo bón, đi tiểu khó, đến bệnh viện khám phát hiện có khối u to bằng quả cam trong tử cung.

Khối u to bằng quả cam trong tử cung người phụ nữ

Khối u trong tử cung bệnh nhân. Ảnh: MD.

Chị Huyên 35 tuổi, 5 năm trước đã phát hiện bị u xơ tử cung nhưng chủ quan nên không điều trị sớm. Vài tháng nay chị đi tiểu rất khó khăn và thường xuyên táo bón. Đến bệnh viện khám, khối u đã phát triển rất lớn với kích thước tương đương quả cam. Chị kể: “Các bác sĩ tư vấn nên mổ hở để bóc khối u, thậm chí có thể cắt bỏ tử cung. Tôi chưa lập gia đình, rất sợ vô sinh nên dự định sẽ sống chung với khối u cả đời”. Song uống các loại thuốc dân gian, u ngày càng phình to, chị phải trở lại bệnh viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, kết quả chụp MRI cho thấy chị Huyên có khối u tử cung đường kính 12 cm, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, gây rong kinh, khó khăn hơn khi tiểu tiện, đại tiện, sau sẽ dẫn đến vô sinh.

Chị Huyên không muốn phẫu thuật nên bác sĩ tư vấn điều trị u bằng công nghệ không xâm lấn. Đây là kỹ thuật dùng sóng siêu âm khu trú cường độ cao tạo hiệu ứng nhiệt đốt tế bào bị bệnh dưới sự kiểm soát và định vị bằng hình ảnh cộng hưởng từ. Ca điều trị thành công, khối u tử cung bị tiêu diệt 95%, theo bác sĩ. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt, các triệu chứng tiêu tiểu khó và táo bón giảm rõ rệt. Chị Huyên cho biết chỉ một ngày sau khi điều trị đã có thể vận động bình thường và tập yoga mà không cảm thấy đau nữa.

Trần Ngoan
tranngoan@vnexpress.net

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook