Thứ Ba, 29/12/2015 | 20:26

Với một giây có 10.000 người vào đăng ký một lúc, chỉ sau 3 phút website đăng ký tiêm chủng Pentaxim của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội hoạt động, hơn 3.000 liều văcxin đã hết. 

Hơn 3.000 liều văcxin dịch vụ Hà Nội hết sạch sau 3 phút đăng ký qua mạng

Website đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 Pentaxim của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội không truy cập được sau vài phút hoạt động. Ảnh chụp màn hình.  

Sau 30 phút bắt đầu mở trang đăng ký tiêm văcxin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim qua mạng, website đăng ký của Trung Tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã thông báo The service is unavailabe. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, tình trạng này không phải là sập nguồn mạng và 3.200 liều văcxin đã được đăng ký hết chỉ trong vòng 3 phút đầu tiên. Ước tính thời điểm đó có đến 10.000 người cùng vào trang đăng ký chỉ trong một giây. Không chỉ người dân Hà Nội, cả những người ở tỉnh khác như Thái Nguyên cũng vào đăng ký cho con.

Cụ thể, 9h bắt đầu đăng ký, trang web của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội có đến 74.798 lượt truy cập, đến 9h03’40” có 87.165 lượt. Kết quả đã có 3.200 người đăng ký thành công. Hệ thống phần mềm đăng ký tiêm chủng tự động đóng sau khi hết số lượng văcxin đã được cung cấp đủ vào thời điểm 9h3’40”.

Hơn 3.000 liều văcxin dịch vụ Hà Nội hết sạch sau 3 phút đăng ký qua mạng

Thông báo hết số đăng ký trên trang web của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Điểm tiêm 131 Lò Đúc của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tạo 4 link cùng dẫn đến trang đăng ký qua ticketbox cũng bị tê liệt, không thể đăng nhập. Trang web của điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh cũng báo lỗi. Điểm 70 Nguyễn Chí Thanh được cấp 3.200 liều văcxin, điểm 131 Lò Đúc là 1.609 liều. Đây là 2 điểm được phân bổ lượng văcxin nhiều nhất tại khu vực miền Bắc trong đợt này. Cả miền Bắc được phân phối 15.000 liều, trong đó Hà Nội nhận 12.300 liều. Để hạn chế tình trạng trục lợi khi tiêm, đợt này nhà phân phối không phân bổ văcxin đến quận huyện và tập trung cho các điểm lớn.

Để thử vận may, nhiều bậc cha mẹ cùng một lúc đăng ký trên nhiều hệ thống. Vì thế, thực tế có những người nhận được 2 phiếu thông báo đi tiêm từ 2 cơ sở khác nhau.

Kiên trì từ trước 9h đến 12h, chị Thúy Anh (Gia Lâm, Hà Nội) hồ hởi khi cùng lúc nhận được phiếu tiêm chủng cho con tại 2 điểm tiêm. “Tôi mở cùng lúc một laptop với cả 4 trình duyệt, 2 điện thoại cấu hình cao, một iPad; kiên trì mãi cuối cùng cũng đăng ký được. Trước đó, hệ thống liên tục báo lỗi vì quá tải. Cố mãi nhận được 2 phiếu cũng thấy hơi áy náy”, chị Thúy Anh nói.

Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đơn vị này cũng đã hoàn tất việc đăng tiêm 1.600 liều văcxin qua mạng. “Đăng ký qua mạng là hình thức đăng ký công bằng, công khai, tất cả mọi người đều vào mạng đăng ký thực hiện các bước như nhau. Có thể vì quá nhiều người vào cùng một lúc nên có thời điểm không vào mạng được nhưng tôi xin khẳng định là không có gì khuất tất”, ông Đức Anh nói.

Sáng 29/12, phòng tiêm chủng của Viện Kiểm định văcxin (số 1 Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội) bắt đầu tiêm Pentaxim cho những bé đầu tiên. Từ ngày 27/12 đơn vị này đã triển khai phần mềm đăng ký qua fanpage. Tính đến 9h sáng ngày 29/12 đã có hơn 2.000 người đăng ký cho con trong khi cơ sở chỉ được phân 1.300 liều. Ngoài ra, cơ sở này cũng chỉ phục vụ tiêm mũi nhắc lại cho những bé đã tiêm tối thiểu một mũi Pentaxim 5 trong 1 trở lên tại đây.

Dự kiến sắp tới Hà Nội sẽ có thêm khoảng 20.000 liều văcxin 5 trong 1 Pentaxim nữa, tuy nhiên số lượng này không đủ để đáp ứng hết nhu cầu của trẻ. Vì thế, ngành y tế khuyến cáo các mũi tiêm đầu của bé người dân có thể tiêm miễn phí văcxin Quinvaxem trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại xã phường hoặc ngay tại các điểm tiêm dịch vụ.

Trước đó Cục Quản lý Dược thông báo nhập 200.000 liều văcxin 5 trong 1 Pentaxim từ nhà sản xuất Sanofi của Pháp. 160.000 liều được phân bổ trong tháng 12, 40.000 liều còn lại cung cấp vào tháng 2/2016. Ngày 25/12 dự kiến có 3 điểm tiêm chủng đầu tiên tại Hà Nội tổ chức chích ngừa văcxin này. Đêm 24/12 đến sáng 25/12 hàng trăm người xếp hàng trắng đêm tại điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội, chen lấn để được đăng ký tiêm văcxin 5 trong 1 Pentaxim cho con. Đây là một trong 3 điểm đầu tiên ở Hà Nội tổ chức tiêm văcxin Pentaxim trong đợt này. Lượng người quá đông khiến Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội phải tạm dừng đăng ký, Bộ Y tế sau đó cũng dừng tiêm và tổ chức đăng ký qua mạng từ hôm nay 29/12 để tránh tình trạng chen lấn hỗn loạn.

>> Xem thêm tình hình nghẽn mạng 1080 TP HCM đăng ký tiêm dịch vụ

Nam Phương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook