Thứ Sáu, 11/09/2015 | 03:16

24 năm sau khi được chôn trong khu rừng ở Đức, phần đầu của bức tượng Lenin khổng lồ được dựng ở miền Đông Đức trước đây đã được tìm thấy,   

lenin

Phần đầu bức tượng Lenin được tìm thấy

Đây là một phần của bức tượng 19 mét khắc họa lãnh đạo cộng sản Liên Xô, từng được đặt ở đông Berlin. Bức tượng bị tháo dỡ năm 1991 sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và các mảnh vỡ được chôn trong rừng.

Eberhard Diepgen, thị trưởng đầu tiên của Berlin thống nhất, đã ra lệnh phá dỡ tượng. Công nhân đã đào lên đầu tượng bằng đá granite trong khu rừng ngoài Berlin, theo sau chiến dịch của giới sử gia.Đầu tượng được đưa vào bộ phim nổi tiếng Tạm biệt Lenin (2003) nói về cuộc thống nhất nước Đức.Đầu tượng Lenin nặng 3.5 tấn sẽ được đưa đến bảo tàng Spandau Citadelle ở tây Berlin cho một triển lãm về các bức tượng của Đức.  

Huy Nguyễn (th)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook