Thứ Hai, 17/02/2020 | 08:41

Giải cứu các du thuyền – ổ dịch bệnh corona.

Trên thế giới, tính đến 8h00 ngày 17/2 có 71.279 ca nhiễm bệnh, 1.773 trường hợp tử vong, trong đó có 5 ca ngoài lục địa Trung Quốc gồm: Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Philippines.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo, đã có thêm 100 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh này bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trong ngày 16/2, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh nguy hiểm này tại Trung Quốc đại lục lên 1.765 trường hợp.

So với ngày 15/2 (132 ca) và các ngày trước đó, số ca tử vong trong ngày 16/2 tại nước này đã giảm.

Thông báo cũng cho biết đã có 1.933 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc tính đến hết ngày 16/2. Như vậy, tính đến 7h00 sáng ngày 17/2, khu vực tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã ghi nhận 1.696 trường hợp tử vong và 58.182 ca nhiễm bệnh, tổng số ca nhiễm bệnh ở lục địa Trung Quốc là 70.542 ca.

Cũng trong ngày 16/2, một quan chức y tế cấp cao của Mỹ cho biết, 40 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản đã nhiễm Covid-19. Theo quan chức này, 40 người bị nhiễm mới sẽ bị cách ly tại bệnh viện ở Nhật Bản.

Trong khi đó, các hành khách người Mỹ còn lại trên du thuyền Diamond Princess trong sáng sớm cùng ngày đã bắt đầu được hỗ trợ rời khỏi con tàu.

Washington đã thuê 2 máy bay để đưa công dân Mỹ về nước. Theo quy định, mọi công dân nước này rời khỏi du thuyền Diamond Princess sẽ phải trải qua giai đoạn giám sát cách ly thêm 14 ngày ở Mỹ.

Các du thuyền ở châu Á đang đối diện với nỗi lo ngại có thể là nguồn phát dịch cho cộng đồng khi được cập cảng sau khi du thuyền Diamond Princess đậu ngoài khơi Nhật Bản phát hiện 355 ca nhiễm Covid-19, trở thành “ổ dịch” lớn nhất ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Giới chức y tế Malaysia ngày 15/2 cũng đã phát hiện trên du thuyền mang tên MS Westerdam cụ bà có kết quả dương tính với Covid-19 khi xét nghiệm. Cụ bà là hành khách đầu tiên trên du thuyền bị xác nhận nhiễm Covid-19. Chồng bà, cụ ông 85 tuổi cũng có biểu hiện tương tự nhưng cho kết quả âm tính với Virus corona. Cụ bà 83 tuổi cùng 144 hành khách khác trên MS Westerdam bay tới Malaysia vào ngày 15/2/2020 sau khi họ cập bến ở Campuchia 1 ngày trước đó.

Du thuyền MS Westerdam đã cập cảng tại Sihanoukville, Campuchia vào ngày 14/2 khi trên tàu có 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu đã lênh đênh trên biển trong 2 tuần khi bị lần lượt Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Guam, Philippines và Thái Lan từ chối cho du thuyền trên cập cảng vì lo ngại về Covid-19. Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới cảng Sihanoukville để đón và tặng hoa cho hành khách và thủy thủ đoàn của MS Westerdam. Báo chí Campuchia ngày 15/2 đưa tin, khoảng 900 hành khách trên MS Westerdam tiếp tục được rời tàu lên bờ tại cảng Sihanoukville và rời khỏi Campuchia qua sân bay Quốc tế Phnom Penh để lên đường về nước.

 Yhocvn.vn tổng hợp

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook