Thứ Tư, 30/09/2015 | 02:33

Ba bệnh viện ở VN dự kiến được cho phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ mang thai hộ nhằm mục đích nhân đạo gồm Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, Bệnh viện Phụ sản T.Ư và Bệnh viện T.Ư Huế.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cho biết như trên về dự thảo hướng dẫn thực hiện Luật hôn nhân gia đình sửa đổi liên quan đến mang thai hộ nhằm mục đích nhân đạo.

Dự thảo này đang ở giai đoạn chờ lấy ý kiến các bộ ngành liên quan để có thể ban hành trước ngày 1-1-2015.

Theo ông Quang, VN hiện có gần 20 cơ sở y tế thực hiện được kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nhưng do những yêu cầu về pháp lý và y tế khá ngặt nghèo giữa người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ (như anh chị em trong ba đời, người được nhờ mang thai hộ ít nhất có một con và có sự đồng ý của chồng…), số người đáp ứng đủ điều kiện để được nhờ mang thai hộ và được mang thai hộ sẽ không nhiều.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook