Thứ Bảy, 05/09/2015 | 04:44

50 cán bộ Công đoàn đã dự hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) do LĐLĐ TP HCM tổ chức sáng 3-9.

Trước tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài, gây thiệt thòi quyền lợi người lao động, nhiều ý kiến đề nghị nên đưa vào Bộ Luật Hình sự tội danh này nhằm răn đe. Đối với thực trạng gia tăng tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên, nhiều ý kiến đề xuất luật nên trừng phạt thích đáng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Các đại biểu cũng thống nhất không nên bỏ trật tự xã hội. trật tự xã hội. đối với tội tham nhũng, buôn ma túy; đồng thời có hình thức xử phạt thích đáng với các tội tạt axít, băng đảng, phóng hỏa… và không đồng ý dùng hình thức phạt tiền để tại ngoại.

 

Các đại biểu góp ý cho dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) Các đại biểu góp ý cho dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)

 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần có biện pháp xử lý mạnh tay đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

 

Theo Nguoilaodong

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook