Thứ Hai, 11/01/2016 | 23:30

Trong 2 ngày 6 – 7/1/2016, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận: “Tôi rất mừng, chỉ trong vòng 7 năm, hội thầy thuốc trẻ phát triển rất nhanh với 80.000 hội viên hiện nay. Tổ chức của các đồng chí rất là cao cả và sự nghiệp này cũng rất là cao cả. Đại hội lần thứ 3 sẽ mở ra thời kỳ mới cho hoạt động của các hội viên Hội thầy thuốc trẻ ngày càng phong phú, đa dạng, hữu ích hơn và đến được với nhân dân nhiều hơn. Chúng tôi đánh giá rất cao các hoạt động của các hội viên. Các bác sỹ phải là những người có tấm lòng vàng, tình cảm sâu đậm với nhân dân, nói rộng ra là với đồng bào, với Tổ quốc thì mới tham gia hội, mới tích cực tham gia để hội hoạt động có chất lượng".

Tham dự Đai hội có Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long và hơn 350 đại biểu tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 80.000 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trên cả nước.

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, theo đó, nâng nhiệm kỳ đại hội từ 3 lên 5 năm và hiệp thương chọn cử ra Ban chấp hành mới (với 108 thành viên) và Ban Kiểm tra (bao gồm 5 thành viên) Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Trần Văn Thuấn được tái đắc cử Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ khoá III.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phi Long bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ này, Hội Thầy thuốc trẻ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2015 vừa qua, các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tập trung triển khai 3 cuộc vận động gồm: Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”; Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”; Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng” và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, tính đến thời điểm tổ chức Đại hội lần thứ III (tháng 01/2016), mạng lưới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với 63/63 tỉnh, thành phố đã có tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, trong đó có 28 tỉnh, thành phố đã thành lập được Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh với hơn 80.000 hội viên, chất lượng hội viên không ngừng được nâng cao…

Ngọc Kha

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook