Thứ Hai, 01/01/2018 | 18:04

Mark Rober, cựu kỹ sư NASA đã tìm ra cách khiến cát trở thành dạng lỏng như nước.

Mark Rober, cựu kỹ sư của NASA, muốn tạo bồn nước nóng bằng “cát lỏng” duy trì trong thời gian dài.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Nhưng anh không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên mạng hướng dẫn cách làm điều này.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Vì vậy anh bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu để tạo ra một dạng chất lỏng như vậy.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Về cơ bản, nó là hiện tượng xảy ra khi một hỗn hợp rắn/lỏng bắt đầu “hành xử” như chất lỏng.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Mark đã 25 lần thất bại trong quá trình làm chúng.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Nhưng cuối cùng anh đã có thể biến cát thành chất lỏng trong chiếc bồn của mình.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Và các cháu của anh cũng rất vui trước phát minh này của anh.

Cựu kỹ sư NASA khiến dân mạng ‘phát sốt’ khi phát minh ra ‘cát lỏng’, và đây là cách anh thực hiện

Anh giải thích, không khí được bơm vào bể cát từ bên dưới. Lượng không khí này chia tách các hạt cát, khiến chúng chuyển động tự do và linh hoạt hơn, giống như các hạt trong chất lỏng. Kết quả là cát gợn sóng, sủi bọt và chảy như nước.

Cùng xem video chi tiết bên dưới để thấy cách anh làm như thế nào:

Theo Boredpanda
Nhất Tâm

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook